Thời sự

Thành lập 2 trung đội tự vệ TCT cảng hàng không Việt Nam

23/12/2014, 07:00

Tổng công ty hành không Việt Nam đã công bố thành lập Ban chỉ huy quân sự Tổng công ty, bổ nhiệm cán bộ vào Ban chấp hành và thành lập 2 trung đội tự vệ.

Đại tá Phạm Tiến - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM trao quyết định bổ nhiệm thành viên BCHQS ACV
Đại tá Phạm Tiến - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM trao quyết định bổ nhiệm thành viên BCHQS ACV

Theo đó Phó tổng giám đốc ACV Nguyễn Đình Dương được giao nhiệm vụ làm Chỉ huy trưởng BCHQS ACV, các ông Phạm Văn Hảo – Phó tổng giám đốc, Đỗ Xuân Toản – Phó Ban An ninh an toàn ACV, ông Nguyễn Ngọc Điệp – Phó chánh văn phòng Đảng ủy ACV cũng được bổ nhiệm vào BCH.

Đại tá Phạm Tiến – Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh TPHCM đã thông qua Quyết định công bố thành lập BCHQS ACV và trao các Quyết định liên quan, gửi lời chúc mừng đến ACV đã tổ chức thành công lễ ra mắt BCH Quân sự của đơn vị. Đồng thời, cũng giao nhiệm vụ quốc phòng đối với BCH Quân sự ACV: phải luôn kiên định, vững vàng trong tư tưởng, lập trường, phát huy tốt vai trò nòng cốt của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, đúng điều luật của Luật Dân quân tự vệ (DQTV). 

Đồng thời phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở  địa phương, ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và các sân bay khác, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện góp phần xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc.  

Ông Nguyễn Nguyên Hùng - Chủ tịch HĐTV ACV khẳng định, ACV luôn ý thức được nhiệm vụ quan trọng phát triển khai thác cảng gắn với an ninh quốc phòng, quốc phòng mạnh để bảo vệ thành quả xây dựng kinh tế. BCHQS ACV đã xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch năm 2015, hướng dẫn các cảng hàng không thành lập BCH QS và lực lượng tự vệ theo Luật DQTV, xây dựng bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng cho cán bộ trong Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc, cũng như kế hoạch phòng thủ tại các cảng HK…

Minh Nghĩa

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.