Chính trị

Thành lập Đảng bộ Ban quản lý dự án Mỹ Thuận

02/03/2021, 16:27

Sáng 2/3, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đã trao quyết định thành lập Đảng bộ Ban QLDA Mỹ Thuận.

img

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Uỷ viên Ban cán sự, Bí thư đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ GTVT trao quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Ban QLDA Mỹ Thuận

Sáng 2/3, tại TP.HCM, đồng chí Lê Anh Tuấn, Uỷ viên Ban cán sự, Bí thư đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ GTVT đã trao quyết định thành lập Đảng bộ Ban quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận.

Theo đó, Đảng bộ Ban QLDA Mỹ Thuận là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT, trên cơ sở tách ra từ Đảng bộ Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long.

Ban thường vụ Đảng bộ Bộ GTVT cũng ra quyết định chỉ định Ban chấp hành Ban QLDA Mỹ Thuận khoá IX, nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ban chấp hành có 6 đồng chí, đồng chí Trần Văn Thi, Giám đốc Ban được chỉ định làm Bí thư Đảng bộ Ban QLDA Mỹ Thuận khoá IX, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Trước đó, vào ngày 3/2, Bộ GTVT tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận.

Tại buổi trao quyết định, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị Đảng bộ Ban QLDA Mỹ Thuận sớm kiện toàn Ban chấp hành, Uỷ ban kiểm tra và ban hành các quy chế để Đảng bộ đi vào hoạt động đúng quy chế. Cùng với đó, cũng kiện toàn các tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên.

img

Bí thư Đảng uỷ Bộ GTVT Lê Anh Tuấn yêu cầu tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Ban QLDA phải đoàn kết, cùng đồng chí Bí thư và tập thể cán bộ nhân viên Ban QLDA Mỹ Thuận hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Thứ trưởng nhấn mạnh đến truyền thống bề dày của Đảng bộ Ban QLDA Mỹ Thuận, với hơn 26 năm phát triển, gắn với những công trình cầu, đường lớn ở khu vực phía Nam.

Trong thời gian sắp tới, Ban QLDA Mỹ Thuận tiếp tục thực hiện nhiều dự án trọng điểm như: cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Vành đai 3, tuyến tránh TP Long Xuyên… Vì vậy, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Ban QLDA Mỹ Thuận phải đoàn kết, cùng với đồng chí Bí thư và tập thể cán bộ, nhân viên của Ban vượt qua những khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Văn Thi, Bí thư Đảng bộ, giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận, cho biết, việc lập lại Ban QLDA Mỹ Thuận và Đảng bộ Ban có ý nghĩa rất lớn đối với tập thể cán bộ, nhân viên của Ban. Việc ổn định tổ chức, bộ máy sẽ tạo tâm lý yên tâm làm việc đối với cán bộ nhân viên.

Thay mặt Ban chấp hành đảng bộ, đồng chí Trần Văn Thi hứa sẽ đoàn kết một lòng, cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ được Đảng uỷ Bộ GTVT giao. Đảng bộ Ban sẽ chỉ đạo tập thể Ban QLDA Mỹ Thuận triển khai các dự án trọng điểm như: cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, sân bay Tân Sơn Nhất, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Vành đai 3 TP HCM,…

Năm 2020 Ban QLDA Mỹ Thuận đã giải ngân 95% vốn được giao. Trong năm 2021 tiếp tục được giao 3.000 tỷ đồng và sẽ phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.