Thị trường

Thanh long Việt Nam có cơ hội vào thị trường Úc

15/07/2016, 21:05

Chính phủ Úc đang trong quá trình đánh giá để quả thanh long Việt Nam tiếp cận thị trường nước này.

Thanh-long-Viet-Nam-co-co-hoi-vao-thi-truong-uc

Thanh long Việt Nam có cơ hội vào thị trường Úc. Ảnh minh hoạ

Thương vụ Việt Nam tại Úc ngày 15/7 cho biết, dự kiến vào cuối năm nay, Chính phủ Úc sẽ công bố một dự thảo báo cáo về quá trình đánh giá tiếp cận thị trường Úc cho quả thanh long Việt Nam để tham vấn rộng rãi cho công chúng.

Việc đánh giá được thực hiện sau khi Úc cho phép nhập trái vải tươi của Việt Nam từ năm 2015 và gần đây là quyết định nhập khẩu xoài từ Việt Nam.

Báo cáo đánh giá được thực hiện bởi một đoàn cán bộ thuộc Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc. Đoàn cán bộ này trước đó đã thăm TP.HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang và Bình Thuận vào cuối tháng 6 vừa qua nhằm thị sát quy trình trồng và sản xuất thanh long ở Việt Nam.

Đoàn đã thăm các nông trường, các cơ sở đóng gói và xử lý nhằm tìm hiểu về việc trồng, thu hoạch quả thanh long cũng như các hoạt động tiền xuất khẩu.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, chuyến thăm này là một phần nội dung quan trọng của quá trình phân tích rủi ro để đi đến quyết định có cấp phép cho thanh long Việt Nam vào thị trường nước này hay không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.