Pháp đình

Thanh niên 16 tuổi đi từ Bắc vào Nam giết người, hiếp dâm

04/03/2016, 14:54

16 tuổi, không học hành, không nghề nghiệp, Phóng cùng bạn vào Bình Dương lang thang rồi gây án, giết người, hiếp dâm...

IMG_3712
Lò Văn Phóng sau phiên tòa sáng nay

Ngày 4/3, TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên y án 18 năm tù đối với bị cáo Lò Văn Phóng (SN 1992, quê Sơn La) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.

Theo cáo trạng, ngày 23/11/2008, Phóng quen biết với một thanh niên Hiệp (chưa rõ lai lịch) ở Hà Nội rồi cả hai rủ nhau vào Bình Dương làm ăn.

Ngày 13/12/2008, do vẫn chưa xin được việc nhưng tiền lại hết nên cả hai nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Qua rạng sáng ngày hôm sau, cả hai đi trộm ở  trộm ở xã Tân Bình, huyện Tân Uyên (nay là huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) thì phát hiện  một người phụ nữ chị Nguyễn Thị Ngoãn đi cạo mủ cao su một mình.

Thấy chị Ngoãn đeo bông tai vàng nên cả hai nảy sinh ý định cướp của. Đợi chị Ngoãn đi đến đoạn đường vắng, Phóng và Hiệp khống chế nạn nhân rồi cưỡng hiếp. Sau đó cả hai tiếp tục ra tay giết hại chị Ngoãn và lấy đi nhiều tài sản.

Sau khi gây án, Phóng và Hiệp đón xe ra Hà Nội bỏ trốn rồi về quê Sơn La. Tại đây, với bàn tay đã nhúng chàm, Phóng tiếp tục gây ra một số vụ án nghiêm trọng khác như: giết người, cướp tài sản, lừa đảo...

Ngày 30/5/2012, Phóng bị TAND tỉnh Sơn La tuyên án tử hình với tội danh “Giết người”. Trong thời gian chờ thi hành án tử, Phóng đã khai ra vụ sát hại chị Ngoãn 4 năm về trước và được đưa vào Bình Dương xét xử.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Phóng 18 năm tù về 3 tội: “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”. Do thời điểm gây án Phóng chưa đủ 18 tuổi nên không thể tuyên mức án cao hơn.

Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, nhận thấy hành vi của Phóng là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm, cộng với bản án của TAND tỉnh Sơn La, buộc Phóng phải chấp nhận mức án tử hình. Tuy nhiên, Phóng phải bồi thường thêm tiền tổn thất tinh thần và chi phí mai táng tổng cộng là 90 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.