Điều tra

Thanh niên 9x thuê taxi “cõng” 19.000 viên ma túy về TP. Huế tiêu thụ

24/05/2022, 16:29

Nhật được thuê vận chuyển 19.000 viên ma túy với mức tiền công 2 triệu đồng. Trong lúc đi taxi về Tp. Huế thì bị bắt quả tang.

Ngày 24/5, BĐBP Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng liên quan phát hiện vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

img

Trần Hoàng Minh Nhật cùng tang vật của vụ án

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào lúc 0h ngày 24/5, tại Km 20+293 Quốc lộ 9, thuộc địa bàn thôn Tân Xuân 2 (xã Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị). Lúc này, Đoàn 2 (Cục PCMT&TP), Phòng PCMT&TP (BĐBP Quảng Trị) cùng Phòng PC04 (Công an tỉnh Quảng Trị) phát hiện xe taxi mang BKS 74A-083.32, lưu thông hướng Lao Bảo - Đông Hà có nhiều dấu hiệu nghi vấn liền ra hiệu lệnh dừng xe.

Tiến hành kiểm tra, nhà chức trách phát hiện ở băng ghế sau có Trần Hoàng Minh Nhật (SN 1997, trú tại phường Thuận Hòa, TP Huế, Thừa Thiên Huế).

Phía bên cạnh Nhật là 1 bao gói màu đen, bên trong có chứa 19.000 viên màu hồng, hình trụ, bề mặt mỗi viên có in chữ WY.

Qua đấu tranh khai thác, Nhật khai nhận, toàn bộ viên nén màu hồng trên là ma túy tổng hợp, dạng hồng phiến.

Nhật được một người thuê lên cầu Đầu Mầu (Cam Lộ) vận chuyển vào TP.Huế với tiền công 2 triệu đồng.

Khi đi đến cầu Tân Lâm (Cam Thành, huyện Cam Lộ) thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng PC04 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.