An ninh hình sự

Thanh niên bị điện giật rơi xuống giếng sâu 17m tử vong

27/04/2016, 15:06

Thanh niên đi đào giếng thuê, không may bị điện giật rơi xuống giếng nước sâu 17m tử vong.

IMG_1944

Hiện trường nơi anh Y Hônh bị điện giật rơi xuống giếng tử vong

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 8h ngày 27/4, tại buôn Kao (xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) khiến một người bị điện giật rơi xuống giếng tử vong. Nạn nhân là anh Y Hônh Mlô (18 tuổi, ngụ buôn Kbu, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Y Dot Hmốk (48 tuổi) và con rể là anh Y Hônh Mlô đến đào giếng thuê cho gia đình ông Lê Quốc Bình (SN 1969, trú tại tổ 1, thôn Tân Hưng, xã Ea Kao). Sau khi dùng máy bơm cho cạn nước để tiếp tục đào, sau khi Y Hônh xuống giếng thì không may chạm vào múi điện bị hở, rơi xuống giếng tử vong.

Theo ông Y Dot, anh Y Hônh xuống giếng được vài mét thì hét lớn: "con bị điện giật". Ông Y Dot vội vàng chạy vào cúp cầu dao điện. Tuy nhiên, khi chạy ra, anh Y Hônh đã rơi xuống giếng và tử vong. 

Được biết, giếng nước đang đào có độ sâu 17m, rộng gần 1m và giếng đã có 4m nước.

Nhận được tin báo, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.