An ninh hình sự

Thanh niên đến chốt kiểm dịch Covid-19 tự thú giết người yêu bằng búa

16/04/2020, 19:50

Sau khi dùng búa đánh vào đầu một phụ nữ ở Quảng Nam, nam thanh niên bỏ trốn ra Đà Nẵng đến chốt kiểm tra dịch Covid-19 tự thú tội giết người.

img
Đối tượng Đ. khai nhận có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Chiều 16/4, lãnh đạo Công an TX Điện Bàn xác nhận, Công an TX Điện Bàn vừa chuyển hồ sơ vụ việc nam thanh niên dùng búa sát thương một phụ nữ xảy ra tại địa bàn phường Điện An (TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h tối 15/4, tại chốt kiểm dịch đường Trần Đại Nghĩa (phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) có 1 thanh niên đã đến đầu thú, nhận mình dùng búa giết người. Đối tượng được xác định là H.Đ.V.Đ (SN 1987, trú ở Quảng Nam).

Ngay sau đó, đối tượng đã được Công an phường Hoà Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) đưa tới hiện trường và bàn giao vụ việc cho Công an phường Điện An, Công an TX Điện Bàn.

Theo lãnh đạo UBND TX Điện Bàn, ngày sau khi dùng búa đánh vào đầu nạn nhân, đối tượng Đ. đã khoá trái cửa bên ngoài và rời khỏi địa bàn. Khi lực lượng công an đến hiện trường đã tiến hành phá cửa ngôi nhà và phát hiện nạn nhân là Ph. Th. Th. S. (SN 1983) vẫn còn sống. Lực lượng công an đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện nạn nhân bị thương tích vùng đầu rất nặng và đang được tích cực cứu chữa tại bệnh viên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu H.Đ.V. Đ khai nhận mình và nạn nhân S. có quan hệ tình cảm. Do có mâu thuẫn trong tình cảm nên trong lúc tức giận, đối tượng đã dùng búa đập vào đầu nạn nhân.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.