Pháp đình

Thanh niên khiếm thính giết bé gái 11 tuổi lĩnh 18 năm tù

27/11/2016, 09:54
image

Do mâu thuẫn nhỏ từ trước, nam thanh niên khiếm thính đã dùng gạch sát hại bé gái 11 tuổi.

anh_toa_an

Do mâu thuẫn nhỏ từ trước, nam thanh niên khiếm thính đã dùng gạch sát hại bé gái 11 tuổi. Ảnh ANTĐ

Theo báo ANTĐ, TAND TP Hải Phòng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội danh giết người đối với bị cáo Bùi Mạnh Cường (SN 1998), trú ở thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng. 

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tối 14/5/2015, sau khi nhậu say trở về nhà, Cường có việc đi qua cổng nhà cháu Nguyễn Thị Yến Nhi (11 tuổi), cùng ở thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết.

Nhớ lại lần bị Nhi ném cát vào người, Cường nổi giận nhặt một viên gạch trèo qua tường vào nhà cháu Nhi rồi dùng gạch đánh vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cũng theo báo Hải Phòng, sau đó Cường tìm cách phi tang xác cháu Nhi nhưng không thành, trong lúc bỏ trốn lại đánh rơi chiếc điện thoại ở hiện trường. 

Tại phiên tòa, do bị cáo bị câm điếc bẩm sinh nên trong quá trình xét xử, HĐXX phải nhờ 1 giáo viên trường khiếm thính diễn giải cho Cường hiểu. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bùi Mạnh Cường 18 năm tù về tội "giết người". 

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.