An ninh hình sự

Thanh niên nghi ngáo đá gây tai nạn liên hoàn trong hầm Hải Vân

05/07/2019, 20:00

Dương gây tai nạn liên hoàn trong hầm Hải Vân rồi leo lên một xe đầu kéo cố thủ. Trong cặp đối tượng có gói vật thể màu trắng nghi ma túy đá.

img
Đối tượng Dương bị lực lượng chức năng khống chế sau khi gây tai nạn liên hoàn và có biểu hiện ngáo đá

Vụ việc xảy ra lúc 14h15 ngày 5/7. Thời điểm này, đối tượng Trần Minh Dương (SN 1987 trú tại Bình Sơn 1, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) điều khiển ô tô BKS 43A - 337.36 chạy trong hầm Hải Vân hướng Bắc - Nam.

Lúc này hầm Hải Vân đang có sự cố, các phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam dừng lại nhường đường cho các phương tiện lưu thông hướng Nam - Bắc thì xe do đối tượng Dương điều khiển vượt lên va vào xe tải BKS 43C - 049.56 do tài xế Nguyễn Công Huy (SN 1970 trú Phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chạy hướng ngược lại.

img
Công an áp sát xe đầu kéo để khống chế đối tượng Dương

Sau khi gây tai nạn, đối tượng Dương tiếp tục bỏ chạy đến Km 2+581 hầm Hải Vân thì tiếp tục gây tai nạn với xe đầu kéo BKS 29C - 687.32 kéo theo rơ-mooc 29R - 043.84 do tài xế Bùi Thanh Bình (SN 1976 trú huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) điều khiển và xe ô tô BKS 43A - 440.63 do anh anh Bùi Xuân Nam (SN 1988, trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) điều khiển hướng Nam - Bắc.

Sau khi gây tai nạn liên hoàn, đối tượng Dương bỏ chạy, sau đó nhảy lên xe đầu kéo BKS 51C - 286.54 kéo theo rơ-mooc 43R - 010.53 do anh Cao Minh Tuấn (SN 1987 trú xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam.

img
Gói nilon chứa vật thể nghi ma túy đá được phát hiện trong túi xách của Dương

Nhận được thông tin từ Trung tâm điều hành hầm Hải Vân, Trạm CSGT cửa ô Hoà Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) triển khai lực lượng để bắt giữ Dương tại đoạn phía Nam hầm Hải Vân.

Khi CSGT dừng xe, tài xế Tuấn của xe đầu kéo rời khỏi xe, riêng đối tượng Dương ngoan cố không rời khỏi xe, có biểu hiện ngáo đá và nổ máy xe để tiếp tục chạy trốn nhưng bất thành do trước đó anh Tuấn nhanh trí xả hơi xe làm xe không lăn bánh được.

Đối tượng Dương bị lực lượng chức năng khống chế ngay sau đó và bị chảy máu đầu do va đập với kính chắn gió của xe đầu kéo. Khám xét túi xách của Dương, công an phát hiện gói nilon chứa vật thể màu trắng nghi ma túy đá.

Đối tượng Dương sau đó được đưa đến bệnh viện Liên Chiểu (TP Đà Nẵng).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.