An ninh hình sự

Thanh niên nổ súng bắn chết người ở quán cháo vịt ra đầu thú

06/10/2017, 06:09
image

Sau khi gây án, Quân trốn lên Hà Giang, được sự vận động của cơ quan điều tra và gia đình...

11.1

Đối tượng nổ súng giết người Trần Đức Quân tại cơ quan điều tra - Ảnh: ANTĐ

Ngày 5/10, Cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Đức Quân (tức Quân Mì, 26 tuổi, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về hành vi giết người.

Trước đó, sau khi dùng súng bắn gây tử vong cho anh Trần Huy Thành (38 tuổi, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội), Quân đã bỏ trốn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội Điều tra trọng án Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Gia Lâm và Công an quận Long Biên đã biết nơi lẩn trốn của Quân nên đã cử một tổ công tác lên tỉnh Hà Giang để bắt đối tượng, báo Công an nhân dân đưa tin.

Theo đó, vào khoảng 23h00 ngày 3/10, anh Trần Huy Thành cùng vợ con và bạn bè tới ăn tại quán cháo vịt (tổ dân phố Vườn Dâu, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm) thì xảy ra xô xát đánh nhau với nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Doãn Cường và Bùi Văn Hòa (trú huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) và Trần Đức Thắng (trú thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Xem thêm video:

Thế yếu, Cường và Thắng chạy vào nhà bạn là Trần Đức Quân (trú tại 64 Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ). Thành định xông vào nhà, bị Quân đã dùng súng bắn vào ngực, sau đó bỏ trốn. Hậu quả, Thành tử vong tại phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, báo An ninh Thủ đô thông tin thêm.

Cơ quan điều tra cho biết, sau khi gây án, Quân trốn về tỉnh Hà Giang. Trước sự vận động của cơ quan điều tra và gia đình, tối 4/10, Quân đã ra đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được các đơn vị phối hợp tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.