Điều tra

Thanh niên "thông chốt" kiểm soát dịch trên đèo Lò Xo, tấn công 2 cảnh sát

15/06/2021, 22:13

Nam thanh niên đi xe mô tô vượt chốt kiểm dịch trên đèo Lò Xo sau đó tấn công CSGT Kon Tum khi chặn lại để yêu cầu thực hiện việc phòng dịch.

img

Nam thanh niên bị khống chế khi chống người đang thi hành công vụ.

Tối 15/6, công an tỉnh Kon Tum cho biết, đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra huyện Đăk Glei tiến hành điều tra làm rõ việc nam thanh niên tấn công lực lượng CSGT tỉnh này khi đang thực thi nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 18h tối cùng ngày, nam thanh niên điều khiển mô tô BKS 60B4 - 464.81 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng từ Quảng Nam đi Kon Tum. Khi đến điểm chốt kiểm dịch phòng chống Covid-19 tại điểm đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh) trên địa bàn huyện Đăk Glei (Kon Tum) thì nam thanh niên này trốn việc kiểm soát y tế phòng dịch và điều khiển xe mô tô bỏ chạy về hướng trung tâm huyện.

Trước tình huống trên, đại úy Lê Trung và thượng úy Bùi Quang Nghĩa, thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh Kon Tum) đã dùng xe ô tô của lực lượng đuổi theo. Chạy được khoảng 1 km, khi tới đoạn qua UBND xã Đăk Man, đường có lan can bảo vệ, xe của cảnh sát đuổi kịp và ép xe mô tô nam thanh niên vào lề đường.

Nam thanh niên khi đối mặt với lực lượng CSGT đã bất ngờ tấn công và sau đó bị khống chế. Hậu quả, đại úy Bùi Quang Nghĩa bị đánh chảy máu mũi (nghi sập sống mũi), đại úy Lê Trung cũng bị chấn thương ở sườn do bị đá trúng.

Ngay lập tức 2 chiến sỹ công an đã phối hợp cùng công an xã Đăk Man khống chế nam thanh niên này. Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai tên Phan Trọng Hậu (SN 1992, quê quán xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh).

Liên quan vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Glei cho biết, đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Hậu để điều tra về dấu hiệu phạm tội chống người đang thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.