Pháp đình

Thanh niên vác dao chém gục đối thủ để trả thù, lĩnh 18 năm tù

20/09/2019, 14:09

HĐXX tuyên phạt bị cáo vác dao chém tử vong đối thủ để trả thù 18 năm tù giam.

img
Bị cáo Nguyễn Hữu Út tại phiên tòa.

Sáng 20/9, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Út (SN 1986, ngụ thôn 6, xã Hòa Thành, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 12/12/2018, đối tượng Nguyễn Hữu Út cùng một số người bạn đến quán cà phê Tuyết Phong (ở thôn 3, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông) uống cà phê và đánh bài. Đến khoảng 14h cùng ngày, Út thấy anh Nguyễn Quốc Thành (SN 1984, ngụ buôn Cư Păm, xã Dang Kang, huyện Krông Bông) vào quán uống cà phê.

Bực tức vì trước đó nhiều lần bị anh này đánh, Út chạy về nhà lấy 1 con dao mang đến quán chém anh Thành để trả thù. Hai bên xảy ra xô xát. Sau đó, Út lao vào chém anh Thành khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, Út rời khỏi hiện trường, sau đó đến công an đầu thú. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, không qua khỏi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.