An ninh hình sự

Thanh niên xăm trổ lẻn vào bệnh viện trộm tiền từ thiện

14/04/2018, 14:40

Đối tượng ôm chăn màn giả làm người nhà bệnh nhân để trộm cắp tiền từ các thùng quyên góp tiền từ thiện.

anh-trom-cap-2-1858

Đối tượng Hội cùng tang vật là chiếc hòm từ thiện bị phá vỡ và số tiền lẻ tổng giá trị hơn 2 triệu đồng đối tượng trộm được.

Ngày 14/4, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết hiện đã bắt đối tượng Phạm Văn Hội (SN 1979, trú xóm 11, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) khi y đang thực hiện trộm cắp tiền tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 12/4, Phạm Văn Hội ôm chăn màn đóng giả người nhà bệnh nhân trà trộn vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An. Thấy thùng quyên góp tiền từ thiện mang tên “Quỹ ủng hộ Bát cháo tình thương” đặt tại bệnh viện có nhiều tiền. Hội tìm cách lại gần, phá thùng tiền rồi lấy sạch tiền bên trong.

Quá trình gây án, Hội đã bị người nhà bệnh nhân phát hiện và báo công an. Sau đó, Hội bị công an bắt quả tang cùng với số tiền hơn 2 triệu đồng đối tượng vừa ăn trộm.

Tại trụ sở công an, Hội khai, vì thiếu tiền tiêu xài nên sáng 12/4, gã đã bắt xe khách từ huyện Diễn Châu lên huyện Con Cuông rồi đem chăn màn mang theo cải trang thành người nhà bệnh nhân trà trộn vào bệnh viện để trộm cắp tài sản. Khi gã đang thực hiện trộm cắp thì bị bắt.

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra đã xác định được Phạm Văn Hội đã nhiều lần cải trang, trà trộn vào các bệnh viện huyện miền núi để trộm cắp. Đối tượng đã có 3 tiền án, 3 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng ra tù vào năm 2016.

Hiện Công an huyện Con Cuông đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.