Xã hội

Thành phố Thủ Đức thành lập 3 bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19

29/08/2021, 20:35

UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM) vừa công bố thành lập 3 bệnh viện dã chiến số 1, 2, 3.

Ba bệnh viện dã chiến này chịu sự điều hành trực tiếp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM và UBND TP.Thủ Đức. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế.

Các bệnh viện có chức năng, nhiệm vụ thu dung, sàng lọc, khám bệnh, cách ly, điều trị, chăm sóc và cấp cứu bệnh nhân Covid-19 theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và Sở Y tế.

img

TP. Thủ Đức thành lập 3 bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19

Theo đó, bệnh viện dã chiến số 1 được đặt tại Block A Chung cư Bình Minh, đường số 1, khu phố 4, phường Linh Trung, có quy mô 1.500 giường. Trong đó có 100 giường hồi sức cấp cứu với 350 nhân viên chuyên môn y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần, hành chính khác.

Bác sĩ Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức kiêm Giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 1 cùng 2 Phó Giám đốc là bác sĩ Nguyễn Lan Anh và bác sĩ Kim Phúc Thành.

Bệnh viện dã chiến số 2 được đặt tại KTX Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM, số 103 đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B có quy mô 800 giường. Trong đó, có 60 giường hồi sức cấp cứu với 200 nhân viên chuyên môn y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần, hành chính khác.

Bác sĩ Kiều Ngọc Minh, Trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Lê Văn Thịnh kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 2 cùng 2 Phó Giám đốc là bác sĩ Trần Công Trường và bác sĩ Nguyễn Sơn Thái Thông.

img

3 bệnh viện dã chiến bắt đầu hoạt động từ ngày 29/8

Bệnh viện dã chiến số 3 được đặt tại Chung cư C8 Man Thiện, đường D2, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú A có quy mô 800 giường. Trong đó, có 20 giường hồi sức cấp cứu với 200 nhân viên chuyên môn y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần, hành chính khác.

Bác sĩ Nguyễn Khoa Lý, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 3 cùng 2 Phó Giám đốc là bác sĩ Nguyễn Hồng Hạnh và bác sĩ Lương Thị Mỹ Hoa.

Việc UBND TP.Thủ Đức ra quyết định thành lập 3 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 trong thời điểm này sẽ giúp ngành y tế TP cứu sống được nhiều bệnh nhân, hạn chế các ca bệnh chuyển biến nặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.