Điều tra

Thanh tra CA tỉnh Đắk Lắk vào cuộc vụ "đập mặt vào gậy CSGT"

23/11/2016, 14:21
image

Giám đốc CA tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Thanh tra CA tỉnh kiểm tra lại toàn bộ vụ "đập mặt vào gậy CSGT".

DSC_1389

Vụ "đập mặt vào gậy của CSGT": Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc

"Hiện Công an tỉnh đã nắm được thông tin vụ va chạm giữa lực lượng CSGT TP. Buôn Ma Thuột và người đi đường. Tôi đang chỉ đạo Thanh tra công an tỉnh vào cuộc, kiểm tra lại toàn bộ sự việc. Xử lý nghiêm theo đúng quy định", Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trả lời Báo Giao thông vụ "thanh niên đập mặt vào gậy của CSGT".

"Đội CSGT TP. Buôn Ma Thuột khẳng định là không có chuyện CSGT đánh người vi phạm nên Thanh tra công an tỉnh sẽ xác minh tính chính xác để có cơ sở xử lý nghiêm nếu có sai phạm", Thiếu tướng Rơi khẳng định.

 Vụ "đập mặt vào gậy": Đội trưởng CSGT Buôn Ma Thuột nói gì?

Sáng cùng ngày, Thượng tá Võ Tin -  Đội trưởng Đội CSGT Công an TP. Buôn Ma Thuột cho biết, không có chuyện lực lượng CSGT dùng gậy đánh vào mặt người đi đường dẫn đến bầm mặt. 

"Vào khoảng  22h ngày 12/11, tổ tuần tra giao thông của Đội CSGT Công an TP. Buôn Ma Thuột gồm 4 đồng chí, do Trung úy Phan Viết Tuấn làm tổ trưởng, tổ chức tuần tra giao thông tại tuyến đường Hà Huy Tập (TP. Buôn Ma Thuột). Trong lúc đang làm nhiệm vụ, tổ tuần tra phát hiện anh Triệu Thái Nguyên (SN 1995, ngụ thôn 3, xã Cư Sê, huyện Cư M’gar) điều khiển xe mô tô theo hướng TP. Buôn Ma Thuột - huyện Cư M’gar với tốc độ cao, xe không có gương chiếu hậu.

Vụ "đập mặt vào gậy": Mâu thuẫn trong trả lời của CSGT

Xem thêm video CSGT Hà Nội giơ chân, người tham gia giao thông ngã:

CSGT giơ chân

Video vụ CSGT giơ chân, người tham gia giao thông ngã ở Hà Nội

Phát hiện vi phạm, Trung úy Nguyễn Văn Hồng đã giơ gậy ra tín hiệu yêu cầu anh Nguyên dừng xe để kiểm tra. Do đang chạy với tốc độ cao, anh Nguyên thắng gấp nên đã va đập vào đầu gậy CSGT và ngã xe. Lúc này, tổ tuần tra đã đưa anh Nguyên đến bệnh viện thăm khám và điều trị.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, anh Nguyên được xác định bị “bể lún trần hốc mắt + thành trước xoang trán phải, xuất huyết tiên phòng + tăng nhãn áp/chấn thương đục dập nhãn cầu mắt phải”. Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an TP. Buôn Ma Thuột đã tới bệnh viện để thăm, lo thuốc men cho anh Nguyên và trao đổi với gia đình".

Cũng theo Thượng tá Tin, sau khi sự việc xảy ra, tổ tuần tra giao thông do Trung tá Tuấn phụ trách vào tối 12/11 đã làm giải trình gửi cơ quan và lãnh đạo Công an TP. Buôn Ma Thuột. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với công an thành phố tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để có hướng xử lý.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 22h30 ngày 12/11, anh Triệu Thái Nguyên (SN 1995, ngụ huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đang điều khiển xe máy theo hướng từ TP. Buôn Ma Thuột về Cư M’gar thì bị một chiến sĩ CSGT yêu cầu dừng xe. Theo lời anh Nguyên, anh đã đánh tay lái ra ngoài để tránh đụng vào người CSGT thì bị gậy tuần tra đánh trúng mặt, té xuống đường và phải nhập viện.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.