Xã hội

Ba năm chưa phát hiện trường hợp nào nhận quà Tết trái quy định

08/02/2021, 09:58

Từ năm 2017 đến nay, mỗi năm có hàng chục cuộc điện thoại, tin nhắn đến đường dây nóng của Thanh tra Chính phủ phản ánh việc biếu tặng quà Tết.

img

Tới nay chưa phát hiện trường hợp nào nhận quà Tết trái quy định

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Hoàng Thái Dương, Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, cũng như mọi năm, TTCP sẽ tiếp nhận phản ánh các trường hợp có dấu hiệu biếu, nhận quà tặng trái quy định hoặc các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng qua số điện thoại: 08048228.

Đồng thời, tiếp nhận thông tin bằng tin nhắn qua điện thoại di động: 0911156161 và qua hộp thư điện tử cucchongthamnhung@thanhtra.gov.vn.

Theo thống kê, từ năm 2017 đến nay, mỗi năm có hàng chục cuộc điện thoại, nhắn tin đến số đường dây nóng của Cục Phòng, chống tham nhũng - TTCP phản ánh liên quan đến việc biếu tặng quà Tết, những thông tin này sau đó đều được TTCP trực tiếp xác minh hoặc chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên, tới nay chưa phát hiện trường hợp nào nhận quà Tết trái quy định.

Đánh giá về việc thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng, một lãnh đạo TTCP cho rằng, trong những năm qua, việc thực hiện quy định này tiếp tục được Chính phủ quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định về kiểm soát việc tặng quà, nhận quà, phòng ngừa việc lợi dụng truyền thống tốt đẹp để tham nhũng, đưa hối lộ, Chính phủ đã ban hành Nghị định 59/2019/NĐ-CP "Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng".

Trong đó, quy định các cơ quan, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân dưới mọi hình thức có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

Nếu người đứng đầu và người có chức vụ, quyền hạn vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật

Vừa qua, ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký văn bản gửi các bộ ngành, địa phương, Tập đoàn (Dệt may, Điện lực, Dầu khí, Than- Khoáng sản, Bưu chính viễn thông, Xăng dầu, Công nghiệp hóa chất, Viettel…), Tổng công ty (Sông Đà, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Thuốc lá Việt Nam,…) để đề nghị phối hợp thực hiện, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định 59/2019 của Chính phủ và các nội dung có liên quan trong Chỉ thị 44/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

"Theo dõi, nắm bắt tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định, sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp", Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 19/2/2021.

Các tập đoàn kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ thành lập gửi báo cáo về Bộ quản lý ngành để tổng hợp chung trong báo cáo của Bộ.

Trước đó, Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị 48-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2021.

Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

"Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...", Chỉ thị nêu rõ.

Năm 2017, cả nước có 29 người nộp lại quà tặng cho đơn vị với giá trị quà tặng là 528 triệu đồng.

Năm 2019, có 3 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị là 103 triệu đồng.

Năm 2020, có 7 trường hợp nộp lại quà tặng trị giá 350 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.