Vận tải

Thanh tra "mật phục" bắt xe quá tải gần mỏ đá Tân Cang

27/05/2015, 19:55

Chiều 27/5, Thanh tra giao thông đã bắt những xe quá tải trên đường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Đồng Nai.

IMG_6492
Kiểm tra tải trọng xe trên đường Võ Nguyên Giáp chiều 27/5.

Chiều 27/5, lực lượng Thanh tra giao thông, Cục Quản lý Đường bộ 4 (TTGT Cục 4) đã bất ngờ kiểm tra đột xuất nhiều xe ben chở đá, vật liệu xây dựng chạy trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (gần mỏ đá Tân Cang, tuyến tránh QL1 đoạn qua TP Biên Hòa) và xử lý hàng loạt xe quá tải trên tuyến đường này.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông vào lúc 14h chiều cùng ngày, Tổ công tác phát hiện xe  BKS: 60C-114.50 phủ bạt vun ngọn chở vật liệu xây dựng lưu thông theo hướng từ QL51 rẽ vào vòng xoay đường Võ Nguyên Giáp. Ngay sau đó, Tổ công tác xuất quân và ra hiệu dừng xe kiểm tra.

IMG_6486
Chiếc xe này chở quá tải đến 77,46%.

Qua kiểm tra tải trọng bằng cân di động thì phát hiện chiếc xe ben này chở quá tải đến 77,46%. Tài xế điều khiển chiếc xe này là Nguyễn Hồng Phước (SN 1985, cư ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho rằng mình không cố ý chở quá tải và chở quá tải là do lỗi khách quan. “Em chỉ biết chạy xe khi vào bãi vật liệu xây dựng thì họ múc bao nhiêu tấn cát làm sao em biết được”, tài xế này vừa kí vào biên bản vừa giải thích.

14h30’ trong khi Tổ công tác đang xử lý trường hợp xe chở quá tải thì một cán bộ TTGT phát hiện xe ben BKS: 51C-57792 có dấu hiệu kích thước thùng vượt chiều cao quy định. Ngay lập tức chiếc xe này được mời vào kiểm tra.

Do chiếc xe này không chở hàng nên lực lượng chức năng không cân xe, qua kiểm tra kích thước thành thùng xe thì có chiều cao vượt quá quy định cho phép. Tại hiện trường Tổ công tác đã giữ giấy tờ xe và yêu cầu đưa xe đi cắt thùng xe rồi quay lại kiểm tra. Cùng thời điểm này, Tổ công tác cũng phát hiện một xe ben có dấu hiệu quá tải nhưng qua kiểm tra thì chiếc xe này chở quá tải trọng cho phép 2 tấn chưa đến mức xử phạt nên chỉ cảnh cáo tài xế rồi tiếp tục hành trình.

IMG_6507
Một tài xế ký vào biên bản vi phạm.

Theo quan sát của PV, do phát hiện đoàn công tác đang cân xe trên đường nên một số lái xe thông báo cho nhau, số lượng xe ben chạy trên tuyến đường này bỗng dưng vắng bất thường do lo ngại đoàn kiểm tra “mời” vào bàn cân kiểm tra tải trọng.

Trao đổi với PV Báo Giao thông bà Đỗ Thị Yến Nhi-Đội trưởng Đội TTGT Cục 4 cho biết: Tình trạng xe quá tải, xe cơi nới thùng lưu thông trên QL51, đường Võ Nguyên Giáp (tuyến tránh QL1 qua Biên Hòa) vẫn còn diễn ra phổ biến. Do đó Cục QLĐB 4 đã quyết định thành lập Đoàn công tác đi kiểm tra xử lý đột xuất trên 2 tuyến đường này. Sáng hôm nay (27/5), đoàn đã chia thành 2 Tổ công tác đi kiểm tra trên tuyến QL51. Trong đó 1 mũi đi kiểm tra theo hướng từ Bà Rịa-Vũng Tàu về Đồng Nai và một mũi theo hướng ngược lại.

Qua kiểm tra đột xuất trên đường trên QL51 đoạn qua địa phận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đoàn công tác đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm về chở quá tải và vi phạm cơi nới thùng, xe hết hạn đăng kiẻm. Đối với 2 trường hợp này ngoài việc lập biên bản xử phạt hành chính chúng tôi yêu cầu nhà xe hạ tải và đi cắt thùng xe mới tiếp tục cho phép lưu thông trên đường.

“Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra đột xuất tải trọng các xe có dấu hiệu chở quá tải trên 2 tuyến đường này và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để ngăn chặn tình trạng xe quá tải phá đường”, bà Nhi cho hay.

Ông Nguyễn Văn Khoa cán bộ TTGT Cục 4 cho biết, qua hai ngày triển khai Đoàn công tác đã lập biên bản tổng cộng 11 biên bản xử phạt đối với các trường hợp xe chở quá tải, vi phạm kích cỡ thành thùng, xe hết hạn kiểm định trên tuyến QL51 và đường Võ Nguyên Giáp.

Trước đây Báo Giao thông đã có loạt bài phản ánh về tình trạng xe ben chở đá quá tải lộng hành trên QL51 và tuyến đường Đinh Quang Ân, đường Võ Nguyên Giáp (xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) gây mất ATGT và ảnh hướng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt khiến người dân bức xúc. Ngay sau đó tình trạng xe ben chở quá tải rơi vãi đất đá trên đường giảm hẳn.

Tuy nhiên sau nhiều ngày quay lại và chứng kiến xe ben vẫn vi phạm chở quá tải như đã nêu trên thì câu hỏi được đặt ra lúc này: “Phải chăng là do tài xế và chủ xe vì lợi nhuận bất chấp luật giao thông chở quá tải hay lực lượng chức năng chưa làm hết chức trách trong việc kiểm tra xử lý!?"

IMG_6490
Chỉ trong 1h mật phục lực lượng TTGT Cục 4 đã phát hiện 2 xe vi phạm tải trọng, cơi nới thùng vượt quy định trên đường Võ Nguyên Giáp.

Mới đây (16/4), Sở GTVT tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 19/3 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và ký cam kết về việc chấn chỉnh và xử lý triệt tình trạng vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép trên địa bàn tỉnh. Tại Hội nghị lần lượt lãnh đạo TTGT, CSGT đã ký cam kết sẽ xử lý nghiêm tình trạng xe chở quá tải trọng cho phép lưu thông trên đường theo chỉ thị UBND tỉnh đến hết năm 2015, về cơ bản chấm dứt tình trạng xe quá tải trọng cho phép lưu thông trên các tuyến đường bộ qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra các lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị CSGT, TTGT đã ký cam kết tổ chức thường xuyên và đôn đốc chiến sĩ, nhân viên, chỉ đạo kế hoạch thực hiện có kế hoạch tự kiểm tra, tác phong… xử lý nghiêm xe quá tải không để xảy ra sai phạm tiêu cực của chiến sĩ, cán bộ nhân viên trong khi thi hành nhiệm vụ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.