Thế giới

Thành trì cuối cùng của IS bị quân đội Iraq tấn công dữ dội

26/10/2017, 15:51

Thủ tướng Iraq cho biết các lực lượng quân đội đã tiến hành càn quét khu vực thành trì cuối cùng của IS.

Quân đội Iraq khép kín vòng vây IS bên ngoài TP. M

Một cuộc đột kích phiến quân IS của quân đội Iraq. Ảnh minh họa

DailyMail đưa tin, hôm nay 26/10, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi thông báo các lực lượng quân đội chính phủ và thân chính phủ đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào phiến quân IS tại thành trì cuối cùng của chúng ở các thị trấn Rawa và al-Qaim, gần biên giới Syria. 

Theo truyền thông Iraq, chiến dịch giành lại quyền kiểm soát các khu vực này được tiến hành từ 3 phía. Cả liên quân quốc tế và các bộ lạc người Sunni đều hỗ trợ các lực lượng tham gia chiến dịch.

Trước đó, quân đội Iraq cùng quân đồng minh với sự hậu thuẫn bởi liên quân do Mỹ dẫn đầu đã mở đợt tấn công kéo dài 9 tháng và giành lại thành phố Mosul từ tay IS hồi tháng 7 vừa qua. Hiện IS vẫn đang chiếm giữ một phần khu vực rất nhỏ ở Iraq. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.