Xã hội

Thảo Cầm viên đông nghịt khách vào trốn nóng dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

01/05/2017, 12:40

Các gốc cây cổ thụ được du khách trải bạt, giăng võng... nằm nghỉ ngơi để trốn cái nóng hầm hập ở TP.HCM.

7

Dịp lễ 30/4 và 1/5 được nghỉ liên tục 4 ngày khiến nhiều khu vui chơi ở TP.HCM đông nghịt khách.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông sáng 1/5, người dân TP.HCM cùng du khách các tỉnh lân cận nườm nượp đổ về các khu vui chơi giải trí khiến các nơi này trở nên quá tải.

Tại Thảo Cầm viên (quận 1) ngay từ 8h sáng, lượng người đi xe máy đã phải xếp thành hàng dài để vào các bãi giữ xe. Đến gần trưa lượng người đổ về đây càng đông, tại các quầy vé nhân viên phải hoạt động hết công suất do dòng người xếp hàng mua vé để được vào cổng.

Thời tiết oi bức, tại các bãi cỏ bên trong khuôn viên Thảo Cầm Viên đều được người dân trải bạt làm nơi ăn uống, ngủ nghỉ… trốn nóng. Tại các khu vui chơi thiếu nhi như: khu đạp vịt, câu cá, bơi thuyền... thu hút rất đông em nhỏ. Tại khu vực công viên nước do trời nắng nóng nhiều phụ huynh cùng các em nhỏ cùng vui đùa tắm mát giải nhiệt.

Tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), Công viên Suối Tiên (quận 9) với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ người dân thành phố dịp 42 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước cũng đông nghịt khách đến vui chơi.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại Thảo Cầm viên (quận 1) sáng 1/5.

5

Các tuyến đường trong khuôn viên Thảo Cầm viên luôn chật kín khách.

4

Khu vực sân khấu Trung tâm thu hút hàng nghìn lượt khách đến xem các tiết mục xiếc, ảo thuật... văn nghệ.

8

 

2

Hàng nghìn người người chen chân đi tham quan Thảo Cầm viên...

9

Một ông bố cõng theo con trai trên vai với vẻ khá mệt mỏi vì dòng người đông đúc và trởi oi bức.

13

Khu vực chuồng Voi có rất đông gia đình đến tham quan, cho Voi ăn mía.

16

Khu vực công viên nước thu hút rất đông em nhỏ tắm và vui chơi.

14

Nhiều em nhỏ được bố mẹ cho chơi trò đạp vịt.

11

 

6

Thảo Cầm viên với công viên cây xanh tỏa bóng mát được nhiều gia đình trải bạt nằm nghỉ trưa.

10

Nhiều gia đình còn mang võng tranh thủ nghỉ tránh nóng.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.