Xã hội

Tháo dỡ xong 6 trạm dừng chân xây trái phép trên đèo Đại Ninh

11/01/2021, 17:11

Sau hơn 2 năm phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng đã hoàn tất tháo dỡ các trạm dừng chân xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh.

img

6 trạm dừng chân xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh đã được tháo dỡ.

Ngày 11/1, ông Mai Văn Vụ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết đã tháo dỡ xong 6 trạm dừng chân xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh (thuộc tuyến QL28B). Đây là những trạm dừng chân được hình thành trái phép trên đất rừng, hành lang an toàn đường bộ do các cá nhân từ huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) sang xây dựng trái phép.

Theo ông Mai Văn Vụ, trong 6 trạm dừng chân xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh, huyện đã cưỡng chế tháo dỡ xong 4 trạm từ tháng 8/2020 (hơn 1 năm sau phát hiện vi phạm - PV). Nguyên nhân chậm cưỡng chế hai trạm dừng chân Như Anh, Hoàng Yến do phải hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Vừa qua, khi lực lượng chức năng đưa phương tiện đến cưỡng chế thì chủ 2 trạm dừng chân này đã tự tháo dỡ công trình trả lại đất đã lấn chiếm. “Sau khi giải tỏa các công trình vi phạm, UBND huyện đã kiến nghị đơn vị quản lý đường bộ lắp hộ lan tại các vị trí trạm dừng chân vừa tháo dỡ chống tái lấn chiếm”, ông Vụ nói.

Như vậy, đến nay, UBND huyện Bắc Bình đã hoàn tất việc cưỡng chế, tháo dỡ 6 trạm dừng chân trái phép trên đèo Đại Ninh gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Trước đó, vào tháng 8/2019 đến tháng 9/2020, Báo Giao thông liên tục có loạt tin, bài phản ánh thực trạng về 6 trạm dừng chân xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh (thuộc QL28B). Các hộ dân đã “xẻ thịt” đất rừng ở lưng chừng đèo Đại Ninh, đoạn giáp ranh tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng (Km37 - Km 49+700) để lập trạm dừng chân, điểm "check in".

Đèo Đại Ninh là tuyến đường huyết mạch nối huyện Đức Trọng (Bình Thuận) và TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Đáng chú ý trên đèo có nhiều khúc cong cua, dốc lớn… khu vực này cũng thường xuyên xảy ra các vụ sạt lở khi mưa lớn.

Do ảnh hưởng mưa, bão vào tháng 10/2017 trên đèo Đại Ninh đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại hơn 50 vị trí trên đèo, sau đó đã được đơn vị quản lý đường bộ khắc phục kịp thời thông tuyến.

img

Trạm dừng chân trái phép Như Anh lúc chưa tháo dỡ.

img

... và sau khi tháo dỡ.

img

Trạm dừng chân trái phép Hoàng Yến trước đây

img

Sau nhiều tháng vận động chủ trạm dừng chân xây trái phép đã tự tháo dỡ trả lại đất lấn chiếm.

img

Điểm check in xây dựng trái phép Panorama sau khi tháo dỡ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.