Đường bộ

Tháo “nút thắt” giao thông, vực dậy tiềm năng nơi cực Nam của Tổ quốc

16/02/2022, 18:50

Những dự án giao thông trọng điểm tại Cà Mau còn vướng “nút thắt” về giải phóng mặt bằng, cần sớm được tháo gỡ, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ngày 16/2, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - Nguyễn Tiến Hải cùng Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Quốc Việt đã trực tiếp khảo sát 2 công trình trọng điểm: tuyến đường kết nối vào khu vực đầm Thị Tường và cầu sông Ông Đốc, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu sông Ông Đốc (huyện Trần Văn Thời).

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Tiến Hải khẳng định, mục tiêu của các dự án đầu tư nói chung và đầu tư hạ tầng cơ sở, lộ giao thông là để giúp cho nhân dân địa phương có cơ hội phát triển kinh tế, phát triển cuộc sống… Do đó, bà con cần nghĩ đến lợi ích chung và đồng thuận với chủ trương chung.

img

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - Nguyễn Tiến Hải (người đội nón rằn) kiểm tra tiến độ các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Ảnh: H.A

Khảo sát tại đầm Thị Tường, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh, đây là điểm du lịch hấp dẫn, tiềm năng, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông kết nối để mời gọi thu hút đầu tư, quy hoạch vùng đầm Thị Tường thành vùng du lịch quan trọng của tỉnh, mang tính đặc thù sông nước Cà Mau.

“Đầm Thị Tường có tiềm năng phát triển kinh tế du lịch rất lớn, nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu, nhưng sau đó lại không mặn mà do thiếu và yếu về hạ tầng giao thông. Do đó, tuyến đường kết nối bờ Nam Sông Đốc với đầm Thị Tường là vô cùng quan trọng”, ông Hải nói.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, dự án xây dựng cầu bắc qua sông Ông Đốc sẽ kết nối bờ Nam và bờ Bắc của thị trấn Sông Đốc. Đây chính là nhịp nối huyết mạch, quan trọng thúc đẩy phát triển toàn diện địa phương, vực dậy tiềm năng đô thị cửa biển.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng lưu ý đối với địa phương, quan tâm công tác tuyên truyền, đối thoại để người dân hiểu, đồng thuận chủ trương xây dựng các công trình trọng điểm để kịp thời tháo gỡ vướng mắc với từng trường hợp. Các bước thực hiện phải đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, hợp tình, hợp lý trong nhân dân.

img

Công trình cầu bắc qua sông Ông Đốc đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: H.A

“Trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phải chú ý chăm lo đến cuộc sống của người dân, để làm sao cho đời sống của người dân bằng hoặc tốt hơn khi công trình hoàn thành”, ông Hải nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, công trình xây dựng tuyến đường giao thông kết nối vào khu vực đầm Thị Tường hoàn thành vào tháng 2/2023 và Dự án Xây dựng cầu bắc qua sông Ông Đốc (thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu sông Ông Đốc) hoàn thành vào tháng 6/2023.

Cụ thể, đối với dự án tuyến đường giao thông kết nối với đầm Thị Tường gồm 3 gói thầu, tổng kinh phí đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Về công tác GPMB, đã đền bù cho 17/21 hộ, với số tiền gần 31 tỷ đồng. Vướng mắc còn lại 4 hộ đang yêu cầu đền bù với mức giá cao hơn.

Dự án cầu sông Ông Đốc đã giải phóng mặt bằng được 81/170 hộ dân. Dự án gồm 3 gói thầu xây lắp, tổng kinh phí hơn 452 tỷ đồng. Hiện tại, dự án này cũng đang vướng ở khâu GPMB, còn hơn 80 hộ dân chưa đồng ý với mức giá bồi thường về đất, nhà, công trình, vật kiến trúc; yêu cầu tái định cư, hỗ trợ chuyển đổi nghề.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.