Quản lý

Thắt chặt an ninh tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa trong sáng 26/10

26/10/2017, 13:26

An ninh được thắt chặt tại BOT tuyến tránh Biên Hòa trong ngày thu phí trở lại sau thời gian tạm ngưng hoạt động.

22833364_1270445626435199_1847440969_o

Trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa thu phí trở lại sau thời gian tạm ngừng.

Đúng 9h sáng 26/10, Trạm thu phí “Dự án đầu tư xây dựng tuyến QL1, đoạn tránh TP. Biên Hòa” thu phí trở lại sau thời gian tạm ngưng hoạt động.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tình hình giao thông qua khu vực ổn định, không xảy ra ùn ứ, phương tiện từ các hướng đổ về khá đông, đơn vị đầu tư dự án đã bố trí nhân viên, hai bàn làm việc ở lề đường cách trạm thu phí khoảng 100m để thu tiền mệnh giá nhỏ. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an, Phòng cháy chữa cháy… cùng nhiều xe chuyên dụng cũng được bố trí xung quanh trạm để đảm bảo an ninh trật tự. 

Trước đó, Bộ GTVT đã có văn bản chính thức giảm 20% giá dịch vụ đường bộ qua trạm BOT Biên Hòa. Ngày 6/10/2017, UBND huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã có báo cáo về việc chốt danh sách phương tiện của các chủ phương tiện cư trú trên địa bàn 4 xã trong huyện gần trạm thu giá để giảm phí; bao gồm các xã: Trung Hòa (177 xe ô tô), Tây Hòa (146 ô tô), Đông Hòa (51 ô tô) và xã Hưng Thịnh (24 ô tô). Tổng cộng có 317 chủ phương tiện với 398 xe ô tô của người dân 4 xã khi qua trạm sẽ được miễn phí 100%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.