Bóng đá

Thất thế trước bóng đá Việt Nam, Thái Lan họp khẩn

18/08/2022, 13:53

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tổ chức cuộc họp bất thường nhằm phân tích và tìm ra nguyên nhân khiến đội nhà liên tục để thua Việt Nam.

Bóng đá Thái Lan đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn khi liên tục để thua trước đối thủ “truyền kiếp” là Việt Nam.

img

U23 Thái Lan liên tiếp để thua U23 Việt Nam trong năm 2022

Sau khi chứng kiến những thất bại đó, người hâm mộ “Voi chiến” tỏ ra rất tức giận và kêu gọi chủ tịch FAT từ chức để tiến hành cải tổ lại nền bóng đá.

Trước sức ép lớn từ dư luận, FAT đã quyết định tổ chức cuộc họp bất thường nhằm phân tích, đánh giá và chỉ ra nguyên nhân dẫn đến thất bại của các đội trẻ Thái Lan trước Việt Nam.

Đồng thời chỉ ra phương hướng phát triển của bóng đá xứ chùa vàng trong tương lai.

Tới dự cuộc họp gồm có Giám đốc kỹ thuật FAT Carles Romagosa, Giám đốc kỹ thuật các ĐTQG Shane Kamwilai, HLV U19 Thái Lan Salvador Garcia, HLV U16 Thái Lan Phipop Onbo và thành viên bộ phận kỹ thuật các đội tuyển trẻ.

Hai vị chiến lược gia Garcia và Onbo đã báo cáo tóm tắt về quá trình hoạt động, thi đấu tại các giải đã qua, trong đó có việc giải trình sau những thất bại trước U19 Việt Nam cùng U16 Việt Nam.

Trong năm 2022, các đội U23, U19 và U16 Thái Lan đã có 7 lần chạm trán Việt Nam, trong đó nhận về 6 thất bại.

Cụ thể, ở giải U23 Đông Nam Á 2022, U23 Thái Lan để thua 0-1 tại vòng bảng và nhận kết quả tương tự trong trận chung kết trước U23 Việt Nam.

Tại SEA Games 31, “Voi chiến” tiếp tục để thua đoàn quân của HLV Park Hang-seo tại chung kết với tỷ số 0-1.

Không lâu sau, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan lại gặp nhau ở giải U23 châu Á 2022. Lần này hai đội hòa nhau 2-2 nhưng Việt Nam vào tứ kết còn Thái Lan bị loại từ vòng bảng.

Đến giải U19 Đông Nam Á 2022, Thái Lan tiếp tục để thua đoàn quân áo đỏ trên chấm luân lưu trong trận tranh hạng Ba.

Mới nhất, đội bóng trẻ xứ chùa vàng lại để thua U19 Việt Nam tại giải U19 Quốc tế 2022.

Trong khi đó, ở U16 Đông Nam Á 2022, đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng thắng Thái Lan ở bán kết.

Tới đây, bóng đá Thái Lan và Việt Nam dự kiến sẽ có thêm một 1 lần chạm trán ở cấp độ U16.

Cụ thể, những chiến binh sao vàng nằm cùng bảng F với “Voi chiến” tại vòng loại U17 châu Á 2023. Dự kiến, giải bắt đầu khởi tranh từ ngày 5/9 đến 9/9 tại Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.