Bóng đá

Thầy cũ tiết lộ "sai lầm lớn nhất cuộc đời" với lứa Công Phượng, Tuấn Anh

30/12/2020, 21:13

HLV Graechen cho biết, điều ông tiếc nuối nhất với lứa Công Phượng, Tuấn Anh là không để học trò tập thể lực sớm hơn.

img

Công Phượng trong màu áo U19 Việt Nam

Trong một chia sẻ mới đây với báo giới, HLV Graechen đã tiết lộ điều ông tiếc nuối nhất với lứa cầu thủ khóa 1 HAGL JMG.

Cụ thể, nhà cầm quân người Pháp cho rằng ông để những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường tập trung quá nhiều cho việc rèn kỹ thuật mà bỏ bẵng đi yếu tố thể lực.

“Nếu có thể làm lại một chuyện, tôi sẽ dành nhiều thời gian tập thể chất hơn cho các em. Nói thật, tôi tiếc lắm vì mãi tới năm các em 18 tuổi, tôi mới cho họ được tập thể hình. Năm 2014, chúng tôi gặp U19 Nhật Bản.

Nhìn họ, tôi biết chúng tôi đã muộn rồi. Mà khi ấy, họ chỉ mang sang Việt Nam những cầu thủ 17 tuổi nhé. Đấy là sai lầm đáng tiếc nhất của cuộc đời tôi”, ông Graechen nói.

Vị HLV người Pháp cũng tiết lộ, ông đã chú trọng cải thiện thể lực cho những khóa sau từ khi 14 tuổi.

“Xem lứa Tuấn Anh ngày xưa đá, bạn có cảm giác họ sẽ ngã ngay sau mỗi cú va chạm. Bây giờ, bạn xem lứa 2001, bạn sẽ thấy khác biệt. Những chàng trai trẻ của HAGL giờ không ngại va chạm với bất kỳ ai”, ông Graechen nói thêm.

Đúng như HLV Graechen chia sẻ, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... không được đánh giá cao về mặt thể lực.

Chính bởi vậy, khi xuất ngoại thi đấu, những cầu thủ này rất khó thích nghi, dù sở hữu nền tảng kỹ thuật ấn tượng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.