An ninh hình sự

Thấy gì khi đột nhập "động lắc" Karaoke The Voice?

14/03/2017, 08:53
image

Kiểm tra quán Karaoke The Voice ở Quán Nam, quận Lê Chân, công an phát hiện hàng chục dân chơi đang “bay lắc”.

Ập vào các phòng hát, công an phát hiện ma túy và

Ập vào các phòng hát, công an phát hiện ma túy 

Ngày 14/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TP Hải Phòng cho biết: Sau khi đột kích quán Karaoke The Voice, lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng ma túy; đồng thời đưa một số đối tượng dương tính với ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm GDLĐXH Gia Minh (huyện Thuỷ Nguyên).

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TP Hải Phòng phát hiện quán Karaoke The Voice (địa chỉ tại 83 Quán Nam, phường Kênh Dương, quận Lê Chân) có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép ma tuý trong các phòng hát.

0h30 ngày 13/3, hàng chục chiến sĩ Công an thuộc đội 5 phòng PC45, Công an Tp. Hải Phòng và Công an quận Lê Chân bất ngờ tập kích tụ điểm này và phát hiện: Tại phòng VIP 1 có 14 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng công an thu giữ 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy; 1 đĩa sứ trắng chứa chất bột màu trắng; 1 ống hút quấn bằng tờ tiền polime 10.000đ và 1 thẻ tín dụng ngân hàng mang tên Bùi Tuấn Long.

Qua xét nghiệm có 8 đối tượng dương tính với ma túy gồm: Phạm Tiến Dũng (59 tuổi, ĐKTT 80 gác 2 Hai Bà Trưng, phường An Biên); Phạm Thị Kim Loan (34 tuổi , ở tổ 6 Lũng Đông, phường Đằng Hải, Hải An); Nguyễn Thị Hồng Vân (42 tuổi, ở số 45/73/85 Hàng Kênh, quận Lê Chân); Nghiêm Hoài Nam (35 tuổi, ở 516 tổ 4 đường 208 An Đồng, huyện An Dương - có 1 tiền án 7 năm tù về tội chiếm đoạt tài sản); Phạm Văn Trường (33 tuổi, ở thôn Hầu, xã Lâm Động, huyện Thuỷ Nguyên); Văn Hữu Hưởng (46 tuổi, ở 35/89 Tôn Đức Thắng, Trần Nguyên Hãn quận Lê Chân - là chủ quán); Vương Như Tiên (38 tuổi, ở 5B2/56 tổ 2 Thành Tô, Hải An) và Nguyễn Xuân Khoa (47 tuổi, ở số 115 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân).

Kiểm tra phòng VIP 3 có 5 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1 mảnh giấy bạc có chứa chất bột màu vàng nghi là ma túy. Qua xét nghiệm có 4 đối tượng dương tính với ma túy gồm: Trần Văn Quỳnh (37 tuổi, ở 29/51 Dư Hàng, Lê Chân); Phạm Thị Hà Thương (30 tuổi, ở 123 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê Chân); Hoàng Thu Trang (30 tuổi, ở số 20/18 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng) và Bùi Tấn Long (41 tuổi, ở số 45/73/85 Hàng Kênh, cùng quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Tại quầy lễ tân, lực lượng công an bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 1 túi nilon có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Trong đó có 2 đối tượng: Trần Văn Cường (21 tuổi, ở xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và Lê Văn Thìn (40 tuổi, ở 6/55 Dư Hàng, Lê Chân - là đối tượng trông xe), dương tính với ma túy.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng tại phòng VIP 1 khai nhận: Vân là người chủ động tổ chức sinh nhật của mình. Đang trong lúc hát hò thì Nghiêm Hoài Nam mời cả nhóm sử dụng ketamine, hút cỏ và pha thuốc lắc vào nước coca cho các đối tượng khác uống. Còn Văn Hữu Hưởng, là chủ quán, thấy các đối tượng sử dụng ma túy đá không can ngăn mà còn bố trí phòng hát VIP 1 để các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trong buổi sinh nhật, bản thân y cũng chơi “ma” cùng các đối tượng khác.

Tại phòng VIP 3, Bùi Tuấn Long thừa nhận là người mang ma túy đến và đưa cho Trần Văn Quỳnh nghiền nhỏ, cho vào nước coca sử dụng.

Công an Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Xem thêm video: Pha đột kích hang ổ IS của đặc nhiệm Mỹ như phim Hollywood

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.