Bóng đá

Thấy gì qua án phạt kỷ lục dành cho HLV Park Hang-seo?

12/02/2020, 21:36

HLV Park Hang-seo cần biết kiềm chế cảm xúc nếu không muốn bản thân và tuyển Việt Nam chịu thiệt thòi.

img
HLV Park Hang-seo cần kiềm chết cảm xúc tốt hơn

Ngày 11/2, LĐBĐ châu Á đã đưa ra án phạt nguội với HLV Park Hang-seo sau tấm thẻ đỏ ở trận chung kết SEA Games 30. Ông Park bị truất quyền chỉ đạo vì có phản ứng thái quá với trọng tài.

4 trận không được chỉ đạo (chỉ tính các trận giao hữu), nộp phạt 5000 USD là mức phạt cao nhất đối với các đời HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Dù không ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch của bóng đá Việt Nam trong năm 2020 nhưng rõ ràng án phạt trên cũng khiến những ai yêu mến ông Park phải suy ngẫm.

Bản thân nhà cầm quân này hẳn cũng phải nhìn lại chính mình. Khoảng nửa năm trở lại đây, ông Park liên tục có những hành động thể hiện sự nóng nảy không cần thiết.

Đơn cử như ông từ chối nhận quà, bỏ về trong lễ tài trợ trang thiết bị cho các đội tuyển Việt Nam.

Trên sân, ông Park cũng rất nhiều lần phản ứng gay gắt với trọng tài. Điều này cực kỳ nguy hiểm bởi nó sẽ hình thành nên sự ác cảm của giới trọng tài với các đội tuyển Việt Nam khi thi đấu quốc tế.

Khi đã ác cảm, trọng tài đương nhiên sẽ đưa ra những quyết định bất lợi cho tuyển Việt Nam.

Chính bởi vậy, HLV Park Hang-seo nên kiềm chế cảm xúc, tránh đẩy bản thân và các học trò vào thế khó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.