An ninh hình sự

Thấy khách gửi chìa khoá ở sảnh lễ tân, gã bảo vệ lấy trộm ô tô phóng đi

18/12/2021, 07:47

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) bắt giữ Vũ Tiến Hưng làm nghề bảo vệ vì hành vi trộm xe ô tô của khách gửi mang đi bán.

Ngày 18/12, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ đối tượng Vũ Tiến Hưng (SN 1992 ở phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp xe ô tô.

img

Vũ Tiến Hưng và chiếc ô tô đối tượng này lấy trộm

Trước đó, khoảng 9h ngày 7/12, Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ nhận được đơn trình báo của công dân về việc bị mất trộm 1 chiếc xe ô tô Hyundai Santafe đang đỗ tại vỉa hè, khu vực trước tòa nhà Tân Hoàng Minh, số 298 đường Võ Chí Công.

Công an phường Xuân La tiến hành rà soát nhân chứng và camera xung quanh nơi xảy ra vụ việc, qua đó thu giữ được nhiều dữ liệu hình ảnh liên quan. Cơ quan công an đã làm rõ kẻ gây ra vụ trộm xe chính là Vũ Tiến Hưng (SN 1992 ở phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) là bảo vệ tại đây.

Lực lượng chức năng đã vận động Hưng đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Tại Công an phường Xuân La, Hưng khai nhận 6h ngày 7/12, anh ta đến toà nhà Tân Hoàng Minh để làm nhiệm vụ bảo vệ. Khi đến nơi, Hưng mặc quần áo bảo vệ đứng ở sảnh tầng 1 và gặp một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, gửi chìa khóa xe ô tô ở quầy lễ tân.

Vì đang nợ nần, Hưng nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe ô tô để bán lấy tiền trả nợ. Nhằm thực hiện hành vi trộm ô tô, Hưng chờ chủ nhân chiếc xe Hyundai Santafe biển kiểm soát 30F-783.xx đi khỏi và quan sát thấy không có người để ý, liền lấy chìa khóa xe để tại quầy lễ tân rồi điều khiển xe phóng đi tìm nơi bán.

Sau khi lấy trộm được xe ô tô, Hưng đã đi lòng vòng nhiều tuyến đường để thuê gara tháo định vị xe, tránh bị phát hiện nhưng không nơi nào nhận tháo thiết bị này.

Trong thời điểm Hưng lấy trộm xe đã có nhiều cuộc điện thoại liên hệ, nhưng đối tượng không nghe máy. Sau thời gian dài tìm nơi tiêu thụ bất thành, đối tượng thấy có tin nhắn vận động đầu thú và trả xe để hưởng khoan hồng nên đã lái xe đến Công an phường Xuân La đầu thú.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.