Bóng đá

Thấy "mồi ngon" nhưng đội tuyển Việt Nam coi chừng "sập bẫy"

03/06/2021, 07:30
image

Màn trình diễn của Indonesia và Malaysia trong các trận giao hữu nhiều khả năng chưa phản ánh chính xác sức mạnh của cả hai.

img

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) phải chăng đang cố tình che giấu sức mạnh?

Nhằm chuẩn bị cho các trận đấu cuối bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, các đội đều tích cực tổ chức đá giao hữu.

Trong đó, 2/3 đối thủ của tuyển Việt Nam đều chơi thất vọng. Indonesia thua Afghanistan 2-3 và Oman 1-3. Malaysia thua Bahrain 0-2 và thua Kuwait 1-4.

Nhìn vào màn trình diễn này, nhiều ý kiến ủng hộ đội tuyển Việt Nam cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp thuận lợi lớn.

Tuy nhiên, HLV Bert van Marwijk của UAE cho rằng tất cả chỉ là “trò lừa” và khẳng định cả hai chưa phô diễn hết sức mạnh.

Thực tế, nhận định của vị HLV Hà Lan hoàn toàn có cơ sở. Malaysia mang tham vọng giành vé đi tiếp, họ không thể chơi bạc nhược tới vậy.

Indonesia thì sao? Đội bóng xứ vạn đảo đã hết cửa đi tiếp nhưng HLV Shin Tae-yong muốn nhân cơ hội này để rèn quân cho AFF Cup 2021 và SEA Games 31.

Cộng thêm quyết tâm lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ, Indonesia chắc chắn không để các đối thủ dễ dàng bắt nạt.

Một chi tiết nữa cũng đáng lưu ý, Malaysia và Indonesia không “đóng cửa” đá giao hữu như Việt Nam.

Thậm chí, Malaysia còn để lộ toàn bộ thông tin đội hình, video sau trận đấu. Người Mã hẳn không ngô nghê tới mức không biết mình đang bị đối thủ theo dõi.

Ở đây, rõ ràng chúng ta có quyền nghi ngờ Indonesia và Malaysia đang chơi trò nghi binh để đối phương mất cảnh giác.

Nói theo cách hình tượng, họ tự biến mình thành miếng “mồi ngon” để dụ đối thủ “sập bẫy”.

Đội tuyển Việt Nam dĩ nhiên phải hết sức thận trọng. Rất may cho thầy trò HLV Park Hang-seo là lượt trận ngày 3/6 chúng ta được nghỉ, từ đó có thể theo dõi các đội bóng cùng bảng tranh tài và tìm đối sách.

Theo lịch, ngày 3/6, UAE sẽ đối đầu Malaysia còn Thái Lan gặp Indonesia cùng vào lúc 23h45 (giờ Việt Nam).

Trong khi đó, phải tới ngày 7/6, tuyển Việt Nam mới có trận đấu đầu tiên gặp Indonesia.

Tiếp đó, đoàn quân áo đỏ lần lượt chạm trán Malaysia (11/6) và UAE (15/6).

Với ngôi đầu bảng G cùng 11 điểm, đội tuyển Việt Nam cần thêm 6 điểm để chắc chắn có vé vào vòng loại cuối.

img

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.