Bóng đá

Thầy Park có kết hợp hai "máy dội bom" này trên hàng công tuyển Việt Nam?

06/06/2021, 18:06
image

BLV Quang Huy cho rằng cặp đôi Tiến Linh và Văn Toàn sẽ là những số 9 và số 10 điển hình trên hàng công của Việt Nam tại vòng loại World Cup.

img

Tiến Linh và Văn Toàn hứa hẹn sẽ thi đấu bùng nổ trên hàng công tuyển Việt Nam

Cho đến thời điểm hiện tại, HLV Park Hang-seo chưa để lộ bất cứ thông tin nào về đội hình thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Điều này khiến người hâm mộ rất tò mò và bản thân các đối thủ của tuyển Việt Nam cũng bất an, khó đưa ra đối sách.

Với việc nắm trong tay tới 29 cầu thủ, ông Park hứa hẹn sẽ khiến cho những Indonesia, Malaysia hay UAE gặp bất ngờ lớn.

Trong một talkshow mới đây, dựa trên kinh nghiệm và những quan sát đánh giá từ V-League cho đến các buổi tập, BLV Quang Huy cho rằng sơ đồ 3-5-2 với hai tiền đạo Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Tiến Linh sẽ là những gương mặt phù hợp.

BLV này nói: “Ở hàng tiền đạo, Tiến Linh và Văn Toàn là hai cầu thủ mà tôi tin tưởng. Tiến Linh là mẫu trung phong càn lướt, đúng mẫu ông Park thích. Còn Văn Toàn thì nhanh nhẹn”.

Tiến Linh và Văn Toàn cũng là hai trong số những cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại V-League sau 12 vòng đấu mùa này.

Tiến Linh đã ghi 6 bàn thắng, trong đó có 3 tình huống đến từ phản công nhanh. Anh cũng cho thấy khả năng không chiến tốt của mình với 2 pha lập công đến từ những pha đánh đầu.

Trong khi đó, Văn Toàn đang dần hoàn thiện kỹ năng dứt điểm và lựa chọn khoảng trống.

Nhờ vậy, thay vì hình ảnh một Văn Toàn chỉ giỏi kiến tạo như 2 năm trước, tiền đạo người Hải Dương đã mạnh dạn hơn trong các pha dứt điểm và đã có tới 7 bàn tại V-League 2021.

Về mặt lý thuyết, sự kết hợp giữa bộ đôi trên sẽ đem đến nhiều thú vị cho hàng công đội tuyển Việt Nam.

Mặc dù vậy, HLV Park Hang-seo có cùng suy nghĩ như vậy hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Ở đội tuyển Việt Nam, trước nay HLV Park vẫn tin dùng Văn Toàn cho vị trí tiền đạo lệch phải. Nếu chơi hai tiền đạo, ông Park sẽ chọn Công Phượng hoặc Đức Chinh đá cùng Tiến Linh.

Dẫu sao, đánh giá của bình luận viên Vũ Quang Huy cũng có thể coi là một gợi ý hay cho HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam.

Sau trận gặp Indonesia vào đêm 7/6, đoàn quân áo đỏ sẽ lần lượt đối đầu Malaysia (11/6), UAE (15/6).

Hiện tại, thầy trò ông Park đang đứng đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm.

Xếp sau lần lượt là UAE, Thái Lan, Malaysia (cùng có 9 điểm) và Indonesia (1 điểm)

Muốn giành vé vào vòng loại cuối cùng, "những chiến binh sao vàng" cần tích lũy 6 điểm trong 3 trận đấu cuối.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.