Bóng đá

Thầy Park lỡ cơ hội đối đầu HLV từng vô địch World Cup

08/05/2020, 13:00

HLV Scolari sẽ không dẫn dắt tuyển UAE dù nhận được lời mời hấp dẫn từ đội bóng này.

img
HLV Scolari từ chối lời mời của LĐBĐ UAE

Thông tin trên vừa được Jorge Machado, người đại diện của HLV Scolari xác nhận với giới truyền thông.

Cụ thể, nhà cầm quân từng dẫn dắt tuyển Brazil lên ngôi tại World Cup 2002 đã từ chối lời mời về làm HLV trưởng ĐTQG UAE.

Cũng theo chia sẻ của ông Machado, ưu tiên hàng đầu của vị HLV 71 tuổi lúc này là làm việc ở cấp độ CLB thay vì tìm kiếm thử thách tại ĐTQG nào đó.

Việc ông Scolari từ chối lời mời của LĐBĐ UAE (UAEFA) khiến HLV Park Hang-seo chưa thể có màn đối đầu với nhà vô địch World Cup 2002.

Mới đây, UAEFA cũng đã tìm cách liên hệ với HLV Adulaziz Anbari, người dẫn dắt CLB Sharjah giành chức vô địch UAE mùa 2018-2019.

Tuy nhiên, do CLB Sharjah không chịu nhả người nên chiếc ghế nóng tại đội bóng Tây Á vẫn chưa có chủ.

Hiện ĐT UAE đang đứng thứ 4 bảng G tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 6 điểm qua 4 trận đấu, kém đội đầu bảng Việt Nam tới 5 điểm.

Sau khi chia tay Bert van Marwijk, UAEFA đã bổ nhiệm ông Ivan Jovanovic vào vị trí HLV trưởng ĐT UAE hồi tháng 12/2019.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ông Jovanovic đã rời đi mà chưa kịp dẫn dắt ĐT UAE bất cứ trận đấu nào.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.