Hồ sơ tài liệu

Thế giới bắt tay ngăn chặn hiểm họa hạt nhân Triều Tiên

01/04/2016, 09:48

Trung Quốc và Mỹ cam kết hợp tác để ngăn chặn Triều Tiên thử hạt nhân, theo BBC ngày 1/4.

EU mở rộng lệnh trừng phạt với Triều

EU mở rộng lệnh trừng phạt kinh tế Triều Tiên, chặn đường "nuôi" các chương trình hạt nhân

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức cuộc hội đàm bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tại Washington. Tại đây, lãnh đạo hai nước đều bày tỏ quan điểm chung về một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân. Ông Tập cũng khẳng định: "Điều quan trọng là tất cả các bên phải nhiêm chỉnh chấp hành toàn diện các lệnh trừng phạt mới được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua".

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ cũng có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe về vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Tại đây, Mỹ cùng hai nước đồng minh lớn tại Châu Á tái cam kết sẽ tăng cường bảo vệ lẫn nhau, cảnh báo ba nước sẽ thực hiện những biện pháp mạnh hơn nữa để chống lại mối đe doạ từ Bình Nhưỡng. Hai nước Nhật – Hàn vốn có mối quan hệ lạnh nhạt do bất đồng trong lịch sử nhưng nay cả hai đã bắt tay hợp tác vì cùng chung mối đe doạ hạt nhân Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, trong ngày, Liên minh Châu Âu (EU) tuyên bố, mở rộng lệnh trừng phạt tài chính và thương mại đối với Triều Tiên, phù hợp với lệnh trừng phạt mạnh tay chưa từng có từ Hội đồng Bảo an LHQ ngăn cản Triều Tiên thực hiện các chương trình hạt nhân. EU mở rộng lệnh cấm xuất khẩu, nhập khẩu một số sản phẩm mà qua đó có thể giúp Triều Tiên tăng cường khả năng của lực lượng vũ trang.

Thế giới ngày càng e ngại mối đe doạ hạt nhân từ Triều Tiên đặc biệt là hai nước “sát vách” Hàn Quốc, Nhật Bản vì gần đây, Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ tư, phóng tên lửa đạn đạo tầm xa bất chấp các lệnh trừng phạt khắc nghiệt từ LHQ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.