Trong nước

Thể thao Việt Nam có tấm vé thứ 13 dự Olympic

17/04/2016, 17:39

VĐV thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng đã đem về cho Thể thao Việt Nam tấm vé thứ 13 dự Olympic 2016.

pham-phuc-hung

Phạm Phước Hưng giành vé dự Olympic

Rạng sáng nay (17/4), tại giải tiền Olympic diễn ra tại Brasil, VĐV TDDC Phạm Phước Hưng đã thi đấu khá thành công và đem về cho thể thao Việt Nam tấm vé thứ 13 dự Olympic 2016. Ở phần thi toàn năng với 6 nội dung thi, Phước Hưng đã đạt tổng điểm là 84.032 điểm, đứng thứ 16 ở bảng Nam. Theo quy định, 25 vận động viên trong tổng số 32 gương mặt sẽ giành suất đến Brasil tham dự Thế vận hội.

Trước đó, dù thi đấu không thành công tại giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới nhưng Phạm Phước Hưng vẫn được Liên đoàn Thể dục dụng cụ thế giới đưa vào danh sách tham dự giải tiền Olympic. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, VĐV sinh năm 1988 này giành quyền tham dự Olympic (trước đó là Olympic London 2012).

Ngày mai, cô gái vàng Phan Thị Hà Thanh cũng bước vào thi đấu. Cô là 1 trong 40 VĐV được Liên đoàn thể dục dụng cụ thế giới đưa vào danh sách ở vòng loại cuối cùng. Theo đó, Hà Thanh sẽ biểu diễn 4 nội dung thi. Nếu thi đấu đúng phong độ, Hà Thanh hoàn toàn đủ sức giành vé đi Brasil vào tháng 8 tới.

Hiện tại, thể thao Việt Nam đã có 13 vé dự Olympic gồm: Nguyễn Như Hoa, Vũ Thành An, Nguyễn Thị Lệ Dung (đấu kiếm); Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (bắn súng); Nguyễn Thị Lụa, Vũ Thị Hằng (vật); Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh); Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, Nguyễn Trần Anh Tuấn hoặc Hoàng Tấn Tài (cử tạ); Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi); Phạm Phước Hưng (thế dục dụng cụ).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.