Góc nhìn

Thế vận hội Olympic bị ảnh hưởng vì căng thẳng với Triều Tiên

15/08/2017, 06:36
image

Khủng hoảng trong quan hệ với Triều Tiên đe dọa an ninh Thế vận hội Olympic ở Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Báo Politico của Mỹ gần đây có nhận định cho rằng, trước sự leo thang khủng hoảng với Triều Tiên, Ủy ban Olympic quốc tế bày tỏ lo ngại về đảm bảo an ninh cho Thế vận hội Mùa Đông dự kiến sẽ diễn ra ở Pyeongchang, Hàn Quốc vào năm tới 2018.

"Ủy ban Olympic Quốc tế lo ngại các vấn đề an ninh mà Triều Tiên chịu trách nhiệm trước Thế vận hội mùa Đông năm tới sẽ khởi động ở Pyeongchang, Hàn Quốc.

Thành phố Pyeongchang chỉ nằm cách khu phi quân sự chia cắt bán đảo Triều Tiên khoảng 80 km," - trang Politico viết.

Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nước này đang xem xét khả năng tấn công tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam.

Tuyên bố được cho là để đáp trả lời cảnh báo và đe dọa trước đó đã được ra bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông cho rằng bất cứ mối đe dọa nào từ Triều Tiên nhằm vào nước Mỹ sẽ phải hứng chịu "lửa giận" từ sức mạnh của quân đội Mỹ.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.