Hồ sơ tài liệu

Thêm 10.000 công chức Thổ Nhĩ Kỳ bị đuổi việc vì vụ đảo chính

02/09/2016, 18:10
image

Hơn 10.000 nhân viên an ninh và học giả của trường đại học Thổ Nhĩ Kỳ đã bị sa thải vì vụ đảo chính.

tải xuống (1)

Hơn 10.000 nhân viên an ninh và học giả của trường đại học Thổ Nhĩ Kỳ đã bị sa thải vì vụ đảo chính. Ảnh: Reuters

Reuters ngày 2/9 cho biết, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải khoảng 8.000 nhân viên an ninh và hơn 2.000 nhà khoa học trong quy mô cuộc thanh trừng những đối tượng có liên quan đến vụ đảo chính bất thành.

Kể từ khi cuộc đảo chính diễn ra vào đêm 15/7, Tổng thống Erdogan đã đình chỉ  hơn 80.000 người và bắt giữ nhiều người trong số họ vì ủng hộ những kẻ phản loạn.

Xem thêm video:

Trong số những nhân viên bị sa thải trong đợt thanh trừng mới nhất, có 323 người là thành viên của lực lượng hiến binh và cảnh sát còn sót lại. Ngoài ra, hơn 2.346 học giả đã bị đuổi khỏi các trường đại học. Hàng trăm học giả và nhiều người khác đã bị truy quét từ các bài viết của họ vì cáo buộc liên kết với giáo sĩ Gulen, người mà ông Erdogan cho là chủ mưu vụ đảo chính.

Bên cạnh đó, khoảng hơn 3.300 quan chức tư pháp cũng bị đình chỉ hoạt động. Để thế chân số lượng lớn này, các thẩm phán và công tố viên đã nghỉ hưu sẽ được phép trở lại làm việc trong vòng 2 tháng tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.