Xã hội

Thêm 25 bệnh viện cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

22/01/2015, 13:42

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo, không còn nằm ghép là một trong 7 nhiệm vụ cấp bách của ngành.

54
 

“Hy vọng trong tương lai, sẽ không còn hình ảnh người bệnh ngồi chen chúc trên ghế nhựa, không người hướng dẫn... Để thực hiện được nhiệm vụ này, đòi hỏi ngành y tế phải nỗ lực rất lớn”, Bộ trưởng nói.

Theo ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), ngoài 13 bệnh viện cam kết không để tình trạng quá tải, sắp tới còn 25 đơn vị trực thuộc Bộ sẽ ký cam kết.

Các bệnh viện thống nhất bố trí một người/giường bệnh theo ba nhóm: Nhóm thứ nhất, ngay khi bệnh nhân vào điều trị nội trú; Nhóm thứ hai, tối đa sau 24 giờ nhập viện; Nhóm thứ ba, tối đa sau 48 giờ nhập viện.

Hữu Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.