Trong nước

Thêm 4 kỷ lục Olympic bị phá, chủ nhà có HCV đầu tiên

10/08/2016, 09:43

Kết thúc ngày thi đấu thứ ba, Olympic Rio 2016 đã chứng kiến thêm bốn kỷ lục Olympic bị phá.

1470721489-hosszu

Katinka Hosszu (Hungary)tiếp tục phá kỷ lục Olympic ở nội dung bơi 200m hỗn hợp sau khi phá kỷ lục Olympic ở nội dung bơi 400m hỗn hợp

Kết thúc ngày thi đấu thứ ba, Olympic Rio 2016 đã chứng kiến thêm bốn kỷ lục Olympic bị phá. Ở nội dung 100m bơi ngửa nữ, kình ngư Lilly King của Mỹ đã giành HCV và phá kỷ lục Olympic với thành tích 1 phút 04 giây 93. Kỷ lục cũ là 1 phút 05 giây 17 do kình ngư Leisel Jones của Australia thiết lập tại Olympic 2008.

Một kình ngư người Mỹ khác là Ryan Murphy cũng đoạt HCV và phá vỡ kỷ lục Olympic ở nội dung 100m bơi ngửa với thành tích 51 giây 97, kỹ lục cũ do Matthew lập tại Olympic 2012 là 52 giây 16. Trong khi đó, ở nội dung 200m bơi hỗn hợp, kình ngư Katinka Hosszu của Hungary cũng phá kỷ lục với 2 phút 07 giây 45 (kỷ lục cũ là 2 phút 07 giây 57 thuộc về kình ngư Shiwen Ye của Trung Quốc). Ở môn cử tạ, lực sĩ Thái Lan Sukanya Srisurat gây bất ngờ khi phá kỷ lục Olympic ở phần thi cử giật với trọng lượng 110kg (kỷ lục cũ 108kg), qua đó đoạt luôn tấm HCV hạng cân 58kg của nữ với tổng cử 240kg.

Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, đoàn chủ nhà Brasil đã có được tấm HCV đầu tiên ở môn Judo, nội dung 57kg do công của nữ võ sĩ Rafaela Silva. Sau ba ngày thi đấu, đoàn Mỹ vẫn đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 5 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ. Đoàn Trung Quốc cũng có 5 HCV nhưng chỉ có 3 HCB và 5 HCĐ nên xếp thứ hai. Đoàn Australia xếp thứ ba với 4 HCV và 3 HCĐ. Italia xếp thứ tư với 3 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ. Tiếp theo là Nhật Bản với 3 HCV, 7 HCĐ. Nước chủ nhà Brasil với 1 HCV, 1 HCB hiện đang xếp thứ 11. Đoàn Việt Nam có 1 HCV và tạm xếp thứ 15 toàn đoàn. Thái Lan đang có 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, tạm xếp thứ 9.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.