Quân sự

Thêm 4 nước cùng lúc tuyên bố muốn mua Su-75 của Nga, có cả Trung Quốc

01/08/2021, 16:44

Được giới thiệu cách đây một tuần, máy bay chiến đấu hạng nhẹ thế hệ thứ năm Su-75 của Nga đã bắt đầu trở nên phổ biến.

Vì vậy, theo dữ liệu của tập đoàn nhà nước Rostec, trong vòng một tuần, Nga đã tiếp cận thêm được 4 khách hàng tiềm năng của các máy bay chiến đấu này.

Điều này cho thấy trong tương lai, máy bay chiến đấu hạng nhẹ thế hệ thứ 5 của Nga có thể được chuyển giao cho hàng chục quốc gia.

img

Máy bay chiến đấu thế hệ 5 Su-75 Checkmate.

Theo dữ liệu được đưa ra, trong vòng 1 tuần trôi qua kể từ khi giới thiệu máy bay chiến đấu hạng nhẹ thế hệ thứ 5 của Nga, các quốc gia như Ấn Độ, Việt Nam, Argentina và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã bày tỏ ý định quan tâm hoặc ký kết hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu Su-75.

Tuy nhiên, theo thông tin được công bố trước đó, Malaysia, Ai Cập, Iran, Iraq, Venezuela, Trung Quốc và những nước khác cũng có thể trở thành khách hàng mua máy bay chiến đấu hạng nhẹ thế hệ thứ năm của Nga, điều này cho thấy máy bay chiến đấu của Nga có tiềm năng rất lớn.

Hiện tại, vẫn chưa biết chính xác khi nào chiếc Su-75 của Nga sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên.

Theo các chuyên gia, việc giao hàng loạt máy bay chiến đấu này có thể bắt đầu sớm nhất vào năm 2027.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.