Hạ tầng

Thêm "Mắt thần Đông Dương" trên đỉnh Sơn Trà

31/07/2016, 16:30

Ngày 31/7, chính thức khánh thành công trình Trạm radar Sơn Trà 2 - được mệnh danh "mắt thần Đông Dương".

Khanh-thanh-tram-rada-thu-2-tai-Sơn-Tra-1

Thứ trưởng Nguyễn Nhật phát biểu tại lễ khánh thành "mắt thần Đông Dương" - Trạm radar Sơn Trà 2.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thứ trưởng Nguyễn Nhật biểu dương và chúc mừng Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã có quyết định đúng đắn và kịp thời khi xây dựng trạm radar thứ 2 tại Sơn Trà nhằm hỗ trợ tăng cường hơn nữa việc giám sát, điều hành các máy bay đi đến trên vùng trời trách nhiệm của Việt Nam; Tăng cường khả năng giám sát, hỗ trợ, dẫn dắt các máy bay cất, hạ cánh ở các sân bay Phú Bài, Chu Lai. Đặc biệt tăng khả năng an toàn phục vụ Hội nghị APEC 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng

Theo Thứ trưởng, Trạm radar thứ 2 tại Sơn Trà công trình có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực bảo đảm an toàn chất lượng dịch vụ, đảm bảo hoạt động bay. Đồng thời góp phần giám sát quản lý vùng trời, bảo đảm vững chắc vùng trời của Tổ quốc. 

Khanh-thanh-tram-rada-thu-2-tai-Sơn-Tra-3

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và lãnh đạo Đà Nẵng cắt băng khánh thành công trình Trạm radar Sơn Trà 2.

"Việt Nam là nước trong khu vực có tốc độ tăng trưởng vận tải hàng không lớn nhất thế giới. Tần suất hoạt động bay trên các đường bay hàng không có mức độ cao, đòi hỏi phải có những hệ thống cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay hiện đại. Đảm bảo cung ứng dịch vụ chính xác, tin cậy. Trước thách thức của sự tăng trưởng nóng vận tải hàng không như hiện nay thì việc đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ bảo đảm an toàn bay là vấn đề vô cùng cấp thiết" - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Thăng, Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý bay Việt Nam, công trình có tổng mức vốn đầu tư trên 217 tỷ đồng, bằng nguồn vốn đầu tư phát triển của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam". 

Khanh-thanh-tram-rada-thu-2-tai-Sơn-Tra-4

Cục trưởng Cục Hàng không VN Lại Xuân Thanh trao giấy phép khai thác radar cho Tổng công ty Quản lý bay VN.

Tín hiệu từ Trạm radar Sơn Trà 2 còn được kết nối, tích hợp với hệ thống xử lý dữ liệu giám sát của các Trung tâm kiểm soát không lưu tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và Hệ thống xử lý dữ liệu radar tại Trung tâm kiểm soát không lưu Đà Nẵng tích hợp tín hiệu từ các trạm radar: Sơn Trà thứ nhất, Sơn Trà thứ hai, Vinh, Quy Nhơn để cung cấp tín hiệu có độ tin cậy, ổn định và tính dự phòng cao nhằm hỗ trợ, tăng cường vững chắc hơn cho việc giám sát, điều hành các tàu bay đi, đến trong vùng trời trách nhiệm của Việt Nam, tăng cường khả năng giám sát, hỗ trợ dẫn dắt tàu bay cất, hạ cánh tại các sân bay Phú Bài, Chu Lai.

Ngoài ra, Trạm còn có khả năng cảnh báo xung đột ngắn hạn; cảnh báo vi phạm độ cao an toàn tối thiểu; cảnh báo vi phạm vùng cấm, vùng hạn chế, từ đó nâng cao năng lực điều hành cho kiểm soát viên không lưu.

Công trình được khởi công ngày 29/1/2015 và hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng từ ngày 30/6/2016. Thiết bị của Trạm radar Sơn Trà 2 và hệ thống xử lý dữ liệu radar tại trung tâm điều hành bay Đà Nẵng do Hãng Indra Sistermas, SA, Cộng hòa Tây Ban Nha cung cấp, đạt tiêu chuẩn Quốc tế. Với bán kính giám sát lên tới 450km (đối với radar thứ cấp) và 150km (đối với radar sơ cấp).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.