Xã hội

Thêm người chết do bão số 5, Thừa Thiên - Huế thiệt hại nặng nhất

20/09/2020, 19:24

Số người chết sau bão số 5 tiếp tục tăng lên, Thừa Thiên Huế là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất.

img
Bão số 5 tại miền Trung khiến 6 người chết, 112 người bị thương

Theo thống kê tới chiều tối nay (20/9), bão số 5 tại miền Trung đã khiến 6 người chết (Hà Tĩnh: 1 người; Quảng Trị: 1 người; Thừa Thiên - Huế: 4 người) và 112 người bị thương (riêng Thừa Thiên - Huế là 92 người).

Bên cạnh đó, có 13 nhà bị sập đổ hoàn toàn, hơn 22.700 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 36 điểm trường bị ảnh hưởng.

Mưa lũ do bão số 5 cũng khiến gần 3.900 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 2.339ha cây lâm nghiệp; 309 ha cây ăn quả bị thiệt hại; 105 ha nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, thiệt hại.

Đáng chú ý, 16,5km bờ biển, bờ sông bị sạt lở, trong đó 6,2km bờ biển ăn sâu từ 5 - 10m, một số nhà quản lý vận hành hồ chứa, trạm bơm bị tốc mái tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thống kê thiệt hại về giao thông, các tỉnh miền Trung có 25km đường quốc lộ bị sạt lở, hư hỏng với tổng khối lượng đất đá khoảng 11.000m3, trong đó tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở 24km. Ngành Giao thông phối hợp với địa phương tổ chức khắc phục, đến sáng 20/9 cơ bản đã thông xe.

Phía điện lực và viễn thông khu vực miền Trung thông báo có 217 cột điện bị gãy đổ; 7 trạm biến áp bị hư hỏng; 3 trụ thông tin bị gãy; 43 tuyến cáp quang bị đứt do cây gãy đổ; 103km dây điện hạ thế bị đứt. Đặc biệt tại Thừa Thiên Huế, nhiều địa phương bị mất điện; đến 19 giờ hôm nay đã khắc phục được 74% khách hàng gặp sự cố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.