Xã hội

Thêm nhiều địa phương hoãn tổ chức sự kiện, bắn pháo hoa dịp lễ 30/4-1/5

27/04/2021, 11:37

Huyện Hoằng Hóa và Tx. Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã ra thông báo hoãn các sự kiện, kế hoạch bắn pháo hoa dịp lễ 30/4-1/5.

img

Lễ công bố Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Nghi Sơn và khai mạc du lịch biển Hải Hòa ở thị xã Nghi Sơn phải tạm hoãn để tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 27/4, thông tin từ UBND huyện Hoằng Hóa và UBND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo dừng tất cả các lễ công bố Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Nghi Sơn, lễ khai mạc du lịch biển Hải Hòa, Hải Tiến dịp lễ 30/4 và 1/5 để tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, công điện yêu cầu cần tập trung cao độ triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo hạn chế các sự kiện hoạt động tập trung đông người không cần thiết, trường hợp nếu tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, tuân thủ hướng dẫn "5K".

Được biết, theo kế hoạch ban đầu, tối ngày 30/4, UBND thị xã Nghi Sơn sẽ tổ chức lễ công bố Nghị Quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Nghi Sơn và khai trương du lịch biển Hải Hòa năm 2021. Sự kiện này có tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp.

Còn vào ngày 1/5, UBND huyện Hoằng Hóa cũng sẽ tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2021.

Trước đó, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước cũng ra quyết định hoãn bắn pháo hoa dịp Lễ 30/4-1/5.

Cụ thể, chiều 26/4, UBND tỉnh Quảng Trị, Nghệ An ra quyết định hoãn bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút dịp lễ 30/4...

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An, nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn Nghệ An là rất lớn. Bởi dịch Covid-19 tại các nước trong khu vực Châu Á, đặc biệt là tại Lào (có chung 419km đường biên giới) đang diễn biến phức tạp, phát hiện nhiều ca dương tính mới. Trong khi số công dân của Nghệ An đang sinh sống, làm việc tại Lào cũng chiếm số lượng rất lớn.

Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An cũng quyết định dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp nghỉ lễ như: Lễ hội du lịch Cửa Lò, Lễ hội du lịch biển Quỳnh, các hoạt động văn hóa thể thao. Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở nâng cao ý thức phòng dịch đối với người dân và khách du lịch.

Tỉnh Quảng Trị chiều 26/4 cũng ra các quyết định hoãn bắn pháo hoa tại các sự kiện chào mừng lễ 40/4-1/5 và kích hoạt các phương án cao nhất để tập trung phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới...

Tại Hà Nội, theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao, dịp lễ kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và Ngày Quốc tế lao động 1-5, Thủ đô không tổ chức bắn pháo hoa.

Tại TP.HCM, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố trưa 26/4, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong đã quyết định hủy kế hoạch bắn pháo hoa tại 5 điểm như dự kiến để bảo đảm an toàn chống Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.