Điều tra

Thêm vụ kê khống tài sản GPMB để trục lợi tại Long An

30/10/2014, 13:23

Ông Huỳnh Văn Bồi, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tư vấn nhà đất tỉnh Long An, Sở TN&MT tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Châu Phi...

Thửa ruộng bà Hạnh trồng cây thiên tuế
Thửa ruộng bà Hạnh trồng cây thiên tuế

Cụ thể, ngày 10/10/2012, ông Phi đã lập bảng chiết tính bồi thường giá đền bù tài sản trên diện tích 550 m2 tại xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa, thuộc Dự án Thủy lợi Phước Hòa) cho bà Phạm Thị Hạnh (41 tuổi, ngụ Đức Hòa). Theo bảng kê, bà Hạnh trồng 10.600 cây thiên tuế (một năm tuổi), tổng số tiền được bồi thường hơn 1,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, qua rà soát của bộ phận chuyên môn Trung tâm phát hiện con số ở bảng kê mà ông Phi lập là không đúng thực tế, không ai có thể trồng cây thiên tuế với mật độ gần 20 cây/m2 do đó trung tâm tiến hành kiểm đếm lại. Ngày 18/3/2013, Trung tâm lập bảng chiết tính chỉ bồi thường mới với 1.106 cây, giá đền bù là 22 triệu đồng (giảm số lượng và chủng loại vì cây nhỏ hơn ông Châu Phi kê). Không đồng ý với kết quả này, bà Hạnh khiếu nại và yêu cầu phải đền theo bảng kê mà ông Châu Phi đã thực hiện lần đầu.

Điểm đáng chú ý, việc khiếu nại và không chịu bàn giao mặt bằng của bà Hạnh làm ảnh hưởng đến tiến độ GPMB và thi công Dự án Thủy lợi Phước Hòa, buộc UBND huyện chỉ đạo Thanh tra huyện kiểm tra, xử lý. Tháng 5/2014, Thanh tra huyện lập đoàn kiểm đếm lại lần ba và phát hiện việc kiểm đếm lần hai của Trung tâm Dịch vụ tư vấn nhà đất Vĩnh Long cũng không đúng, thực tế chỉ có 751 cây.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Út, Quyền Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa cho biết, đã đề nghị xử lý sai phạm của ông Phi. “Dự án thủy lợi Phước Hòa là dự án lớn, vốn đầu tư đoạn qua Long An khoảng 1.800 tỉ đồng (toàn dự án hơn 6.100 tỉ đồng) đang bị ách tắc bởi bà Hạnh không chịu bàn giao đất. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tới đây sẽ tổ chức cưỡng chế đối với hộ bà Hạnh”, ông Út cho biết.

Trước đó, Báo Giao thông ngày 29/10 đã đăng bài “Kê khống tài sản đền bù GPMB, trục lợi 10 tỷ” phản ánh vụ việc cán bộ Trung tâm Dịch vụ tư vấn nhà đất  Long An kê khống tài sản, cây cối và kiến trúc khi kiểm đếm, bồi thường GPMB thu hồi đất tại Dự án Cụm công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, Long An để trục lợi hơn 10 tỷ đồng. Vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, Long An khởi tố vụ án để điều tra xử lý.

Hải Đường

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.