Xã hội

Theo chân CSCĐ Hà Nội xử lý vi phạm giao thông ban ngày

02/08/2016, 13:05
image

Chỉ trong hơn 1 tiếng, CSCĐ đã xử lý gần 10 trường hợp không đội mũ bảo hiểm tại khu vực hồ Gươm.

IMG_5271

Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) chuẩn bị xuất phát trên đường Đinh Tiên Hoàng.

Sáng ngày 2/8, PV Báo Giao thông theo chân tổ công tác Đại đội 7, Trung đoàn cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội tuần tra kiểm soát thực hiện chuyên đề xử lý người vi phạm giao thông trên các tuyến phố khu vực quận Hoàn Kiếm như: Vườn Hoa Lý Thái Tổ- Bờ Hồ- Bà Triệu-Trần Hưng Đạo- Hai Bà Trưng-Phan Chu Trinh-Tràng Tiền- Lý Thường Kiệt- Tràng Tiền...

13872446_1805101339725309_2104290872_n

CSCĐ xử lý một người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Người vi phạm trần tình sai phạm vì lý do... gần nhà.

Chỉ trong gần 1 tiếng, tổ công tác đã xử lý hơn chục trường hợp vi phạm, trong đó hầu hết là các lỗi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, chở 3- 4 người trên xe...

Nhiều người khi bị dừng xe kiểm tra đều viện lý do đi quãng đường ngắn, gần nhà nên "quên" đội MBH, hoặc vượt đèn đỏ chỉ do "vô tình".

13900585_1805101256391984_1635594452_n

Người vi phạm kí vào biên bản. 

Trước đó, ngày 1/8, lực lượng Cảnh sát cơ động Hà Nội bắt đầu ra quân để kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông từ 6h30 - 24h hàng ngày, tập trung xử lý người điều khiển, người ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp máy vi phạm quy định của pháp luật về mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

IMG_5308

Cảnh sát cơ động chào người vi phạm và yêu cầu xuất trình giấp GPLX và giấy tờ xe.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ - Pháp lệnh CSCĐ đã quy định rõ, lực lượng CSCĐ có quyền hạn xử lý vi phạm Luật Giao thông trong bất cứ thời gian, địa điểm nào được Giám đốc CATP Hà Nội cho phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.