Quản lý

Thí sinh thi tuyển Hiệu trưởng ĐH Công Nghệ GTVT đều là tiến sỹ

23/05/2015, 10:42

Sáng nay, 23/5, lần đầu tiên Bộ GTVT thi tuyển chức danh Hiệu trưởng một trường thuộc Bộ.

DSC_0696
Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng phát biểu tại kỳ thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết, đây là kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng đầu tiên tại các trường thuộc Bộ GTVT. Đây cũng là một trong những giải pháp thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

Trường Đại học Công nghệ GTVT là cơ sở đào tạo quan trọng của ngành, góp phần không nhỏ vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho toàn ngành, là yếu tố quyết định sự thành công của sự nghiệp phát triển ngành hiện tại và tương lai. Do vậy Bộ trưởng mong muốn các thành viên của Ban giám khảo sáng suốt lựa chọn một đồng chí đáp ứng đầy đủ các điều kiện đồng thời phải là một người có tinh thần đổi mới quyết liệt, thực hiện được Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương Đảng vì đối với ngành GTVT nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng Thăng chúc các thí sinh bình tĩnh tự tin, trình bày bài thi ngắn gọn súc tích, thể hiện được quyết tâm đổi mới. Bộ trưởng biểu dương tất cả các thí sinh đã tham gia kỳ thi tuyển lần này.

"Kỳ thi này mang tính học thuật rất cao, bởi các thí sinh đều có trình độ tiến sỹ. Tuy nhiên Ban Giám khảo cũng là những người có trình độ, kinh nghiệm và chúng ta đều quyết tâm cao thực hiện đổi mới giáo dục đào tạo"- Bộ trưởng cho biết.

Thay mặt Ban giám khảo, Thứ trưởng Lê Đình Thọ, Trưởng ban Kỳ thi tuyển hứa sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, cùng Ban giám khảo lựa chọn được người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, xứng đáng là Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT. Đồng thời chúc các thí sinh đạt được điểm cao nhất khi trình bày bài thi của mình.

DSC_0694
Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng tặng hoa các thí sinh trước giờ thi.

Tại Quyết định số 2246 ngày 13/6/2014 Danh sách dự thi tuyển gồm 7 người gồm các ông bà: Trần Hoài An, Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất; Đào Văn Đông, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GTVT; Ngô Thị Thanh Hương, Phó trưởng khoa Công trình, Đại học Công nghệ GTVT; Vũ Ngọc Khiêm, Phó hiệu trưởng Đại học Công nghệ GTVT; ông Nguyễn Hoàng Long, Phó hiệu trưởng Đại học Công nghệ GTVT; Lê Thu Sao, Phó Trưởng khoa Kinh tế vận tải, Đại học Công nghệ GTVT; Ngô Quốc Trinh, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế, Đại học Công nghệ GTVT.

Ban Giám khảo Kỳ thi này được thành lập theo Quyết định số 1824/QĐ-BGTVT do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ làm Trưởng ban.

Mười bốn Ủy viên Ban giám khảo gồm: Ông Nguyễn Văn Thể, Tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ GTVT; Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thạc sĩ, Thứ trưởng Bộ GTVT; Ông Nguyễn Văn Công, Kỹ sư, Thứ trưởng Bộ GTVT; Ông Lã Ngọc Khuê, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT; Ông Lê Văn Học, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ông Trần Đắc Sử, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT; Ông Phạm Duy Hòa, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng; Ông Hoàng Hà, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ GTVT; Ông Đỗ Văn Quốc, Thạc sĩ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ GTVT; Ông Trần Bảo Ngọc, Tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ GTVT; Ông Nguyễn Danh Huy, Thạc sĩ, Vụ trưởng - Trưởng ban, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư, Bộ GTVT. Ông Lương Công Nhớ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Thư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 23/5/2015 đến 25/5/2015, tại Hội trường tầng 2 nhà D, Bộ GTVT, số 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Các thí sinh sẽ trình bày nội dung bảo vệ Chương trình hành động và trả lời các câu hỏi trực tiếp của Ban giám khảo. Nội dung thi được truyền trực tiếp sang phòng họp bên cạnh phòng thi để đồng nghiệp, gia đình, phóng viên báo chí theo dõi công khai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.