Pháp luật

Thi thể người phụ nữ nổi trên mặt nước hồ Tây

12/04/2016, 06:27

Tối 11/4,tại đường Nguyễn Đình Thi (Tây Hồ, Hà Nội), người dân phát hiện thi thể người phụ nữ trôi nổi trên mặt hồ

Ha-Noi-thi-the-nguoi-phu-nu-noi-tren-mat-ho-Tay

Nạn nhân được phát hiện là một phụ nữ có dấu hiệu bị trầm cảm

 Vào khoảng 20 giờ tối 11/4, người dân đi thuyền trên Hồ Tây (đoạn thuộc đường Nguyễn Đình Thi, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) thấy trên mặt hồ có vật lạ nổi lềnh bềnh. Để ý kĩ hơn, người này phát hiện ra đó là một thi thể người phụ nữ.

Ngay sau đó, người dân tại đây đã báo cho cơ quan chứng năng đến tiến hành trục vớt thi thể người phụ nữ này lên bờ làm công tác khám nghiệm. Được biết, nạn nhân sinh năm 1949, đang trú tại phố Cát Linh (Hà Nội). Người thân cho biết, nạn nhân từng bị tai nạn và có biểu hiện bị trầm cảm sau đó.

Khi kiểm tra lại camera bảo vệ, người nhà phát hiện vào lúc 2 giờ sáng ngày 11/4, nạn nhân đã lên một chiếc taxi và rời khỏi nhà.

Liên hệ với hãng taxi này thì được biết, nạn nhân đã xuống xe tại đường Nguyễn Đình Thi và có nói là đi lễ chùa.

Đến khoảng 21 giờ tối cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo mai táng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.