Điều tra

Thi thể nữ Việt kiều trôi trên sông Đáy ở Hà Nam

15/03/2017, 06:53
image

Nạn nhân là Việt kiều sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, mới về Việt Nam ít ngày.

 

2

Thi thể bà V. được trục vớt từ sông Đáy vào ngày 12/3

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể nữ giới trôi trên sông Đáy ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đã xác định được danh tính. Nạn nhân tên Nguyễn Thị Thanh V., (SN 1962), là Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc. Tại Việt Nam, bà V. có hộ khẩu thường trú tại phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sau khi lực lượng chức năng trục vớt, đưa thi thể bà V. về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, người nhà bà V. sinh sống ở Phủ Lý đã đến xác nhận. Người nhà nạn nhân cho biết, bà V. mới về nước ít ngày. Trước khi sự việc xảy ra, bà V. có dấu hiệu bị trầm cảm, thường xuyên kêu chán đời, không muốn sống.

Khoảng 7h ngày 12/3, người thân vẫn thấy bà V. ở khu vực phường Minh Khai - nơi gia đình đang sinh sống nhưng sau đó đột ngột mất tích. Đến 15h cùng ngày, thi thể bà V. được phát hiện trôi trên sông Đáy, đoạn gần khu vực cầu Hồng Phú (thuộc địa phận Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Nguyên nhân cái chết của bà V. đang được Công an tỉnh Hà Nam điều tra, làm rõ.

Xem thêm video kẻ giết người dùng thùng xốp phi tang thi thể nữ sinh 15 tuổi:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.