Xã hội

Thi THPT Quốc gia: Đạt điểm 10 môn Vật Lý vẫn trượt tốt nghiệp

21/07/2016, 21:40

Dù đạt điểm 10 Vật Lý nhưng một thí sinh của cụm thi Vinh vẫn trượt tốt nghiệp bởi bị điểm 0 môn Toán.

thithptqg

Thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua (Ảnh minh hoạ)

Dù là 1 trong 100 thí sinh hiếm hoi đạt điểm 10 trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, em N.S.H. (Học sinh trường THPT Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) vẫn trượt tốt nghiệp vì bị điểm liệt môn Toán.

Cụ thể, em H. đã đạt được điểm 10 môn Vật Lý; 8 điểm môn Hoá, tuy nhiên môn Toán chỉ được 0 điểm.

Vì bị điểm liệt môn Toán nên H. không đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp.

Trao đổi với Tiền Phong, Ông Phan Bá Nguyễn (Hiệu trưởng trường THPT Tây Hiếu) cho biết, trong các năm theo học tại trường thì các giáo viên đều nhận xét học lực của H. loại kém và thường xuyên phải thi lại.

Theo Dân trí, thống kê của Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục thuộc Bộ GD&ĐT, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016, điểm trung bình của các môn là từ 4.5 đến 6 điểm. Riêng môn Ngoại ngữ chỉ đạt điểm trung bình 3.3 điểm.

Đáng chú ý, tuy có tới gần 900 nghìn thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 nhưng chỉ có 100 bài thi đạt điểm 10, bằng 1/4 so với năm ngoái. Số bài thi bị điểm liệt (tức là dưới 1 điểm) là 19.000 bài, giảm chỉ bằng một nửa của năm ngoái (năm 2015 có là 37.000 bài thi bị điểm liệt).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.