Hồ sơ tài liệu

Thị trấn nơi gây leo thang căng thẳng Syria-Mỹ lại bị không kích

08/04/2017, 23:42

Tiếp tục có nhiều cuộc không kích mới vào thị trấn Khan Sheikhoun, nơi 80 người vừa chết trong cuộc tấn công hóa học.

Thị trấn Shan Sheikhoun nơi vừa xảy ra vụ

Thị trấn Shan Sheikhoun nơi xảy ra vụ tấn công hoá học khiến Mỹ tấn công Syria lại bị không kích

Tối 8/4, hãng tin CNN cho biết, lại tiếp tục có nhiều cuộc không kích mới nhắm vào thị trấn Khan Sheikhoun, tỉnh Idlib, Syria trong 2 ngày 7-8/4, nơi xảy ra vụ tấn công hoá học chết người tuần vừa qua - nguyên nhân thúc đẩy Mỹ tấn công Syria.

CNN dẫn lời 2 nhà hoạt động cho biết ít nhất 1 phụ nữ thiệt mạng và 3 người khác bị thương  trong vụ tấn công Khan Sheikhoun ngày 8/4. Hiện vẫn chưa rõ lực lượng nào đứng sau thực hiện các vụ tấn công thị trấn này. 

Vụ không kích diễn ra trong bối cảnh, Mỹ vừa tấn công Syria bằng 59 quả tên lửa Tomahawk vì cáo buộc Syria đứng sau vụ tấn công vũ khí hoá học tại Khan SheiKhoun khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Đồng thời, Nga – đồng minh thân cận của Syria khẩn cấp đưa 1 tàu khu trục được trang bị tên lửa hành trình tới cảng Tartus của Syria sau vụ tấn công của Mỹ.

>>>> Xem thêm video Mỹ tấn công Syria bằng tên lửa Tomahawk 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.