Thế giới giao thông

Thị trường hàng không Ấn Độ có tiềm năng lớn thứ 3 thế giới

28/11/2017, 07:41

Thị trường hàng không Ấn Độ đang nổi lên và được dự đoán trở thành thị trường lớn thứ ba thế giới.

27

Sân bay Mumbai có 2 đường băng nhưng chỉ khai thác được 1 đường băng

Một trong những dấu hiệu thể hiện sự gia tăng của lưu lượng hàng không đó là báo cáo cho thấy, Mumbai đã xử lý 969 chuyến bay chỉ trong 24 giờ - mức kỷ lục thế giới đối với sân bay khai thác một đường băng một lúc - tờ Times of India dẫn lời giới chức tại sân bay quốc tế Mumbai cho biết.

Giới chức Ấn Độ đã đặt mục tiêu tăng lên tới 1.000 chuyến. Các hãng hàng không Ấn Độ vận tải khoảng 100 triệu lượt khách nội địa vào năm ngoái.

Trong 2 thập kỷ tới, Hiệp hội Vận tải hàng không Quốc tế ước tính, thị trường này sẽ đón khoảng 337 triệu lượt khách.

Hãng hàng không giá rẻ SpiceJet ước tính, khoảng 97% trong 1,3 tỉ người Ấn Độ chưa bao giờ đi máy bay, do đó tiềm năng để tăng lưu lượng người sử dụng máy bay vẫn còn cao.

Sân bay Mumbai có 2 đường băng nhưng chỉ có thể khai thác 1 đường băng một lúc vì các sân bay này chéo nhau, thiếu đất để xây dựng thêm đường băng. Đồng nghĩa, về kỹ thuật, sân bay này chỉ có một đường băng. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.