Thế giới

Thị trưởng Nhật Bản dùng tiền chi cho bầu cử?

28/11/2017, 11:10

Thị trưởng thành phố Kishiwada, tỉnh Osaka, Nhật Bản đã thừa nhận dùng tiền trong cuộc bầu cử 4 năm trước.

1.1

Thị trưởng thành phố Kishiwada Yoshinori Shigi, tỉnh Osaka

Ông Yoshinori Shigi, ứng cử viên Đảng Độc lập, vừa giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử thị trưởng thành phố Kishiwada hôm Chủ nhật (26-11).

Theo đài NHK, ông Shigi thừa nhận trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng trước khi cuộc vận động chính thức khởi động cách đây 4 năm, ông đã trao cho một thành viên Đảng Dân chủ Tự do địa phương tổng cộng 2 triệu yên (tương đương 18.000 USD) để bảo đảm đề xuất của đảng này.

Tuy nhiên, giao dịch này không được ghi trong báo cáo tài chính của nhóm ủng hộ ông Shigi hay chiến dịch bầu cử.

Shigi giải thích rằng vì rất bận rộn vào thời điểm đó nên ông đã quên đưa nó vào báo cáo quỹ chính trị. Ông cũng nói đã từng nghĩ về việc hủy bỏ việc ứng cử nếu ông không nhận được đề xuất Đảng Dân chủ Tự do.

Nhưng, cuối cùng nó đã được thông qua, và ông đã chiến thắng trong cuộc đua vào chiếc ghế thị trưởng thành phố.

Giáo sư Tomoaki Iwai của Đại học Nihon cho rằng, khoản tiền này có thể vi phạm luật kiểm soát quỹ chính phủ và không thể bỏ qua.

Một nhân vật được cho là đã nhận được tiền từ Shigi nói với các phóng viên rằng ông đã giao tất cả cho Noboru Kamitani, một nhà lập pháp Đảng Dân chủ Tự do Hạ viện đương nhiệm.

Nhưng, khi trả lời câu hỏi của NHK, ông Kamitani đã phủ nhận việc nhận tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.