Giáo dục

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: 4 thí sinh vi phạm quy chế môn Toán

18/07/2020, 13:57

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, có 476 em vắng mặt và 4 thí sinh vi phạm quy chế trong buổi thi môn Toán vào lớp 10 sáng 18/7.

img
Các thí sinh Hà Nội đã hoàn thành cả 3 môn thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của hệ không chuyên.

Báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, tính đến cuối buổi sáng ngày 18/7, tổng số thí sinh đăng kí dự thi buổi thi thứ ba có 88.526 em. Tổng số thí sinh đến dự thi là 88.050 em. So với số thí sinh đăng kí dự thi, có 476 em vắng mặt trong buổi thi môn Toán.

Báo cáo tại 172 Điểm thi cho thấy, có 4 trường hợp đã vi phạm quy chế thi và 28 cán bộ coi thi vắng mặt.

Lý giải về số giám thị nghỉ nhiều trong môn thi thứ 3 này, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, do đã được dự phòng thay thế nên không ảnh hưởng đến kỳ thi.

Ngoài ra, Sở cũng ghi nhận không có hiện tượng đăc biệt, bất thường khác xảy ra.

Như vậy, các thí sinh Hà Nội đã hoàn thành cả 3 môn thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của hệ không chuyên. Những học sinh đăng ký dự thi vào 4 trường chuyên của Hà Nội sẽ tiếp tục dự thi các môn chuyên vào buổi chiều 18/7 và ngày 19/7. Học sinh thi vào hệ song bằng tú tài sẽ tiếp tục thi trong ngày 20/7.

Đề thi năm nay được đánh giá nhẹ nhàng, dễ đạt điểm cao, thay vì tâm lý hài lòng nhiều phụ huynh, học sinh lại lo lắng về điểm số xét tuyển có thể có xu hướng tăng hơn so với năm trước.

Để đảm bảo kì thi diễn ra nghiêm túc, Sở GD&ĐT Hà Nội đã điều động 12.000 cán bộ làm công tác coi thi và giám sát kỳ thi và 472 giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra tại 172 điểm thi.

Theo lịch của Sở GD&ĐT Hà Nội, sau khi nhận giấy báo kết quả thi, học sinh phải xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, hạn chót là ngày 5/8. Hà Nội sẽ hoàn tất việc tuyển sinh lớp 10 trước ngày 15/8.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.